Máy bay Mỹ bị bắt gặp do thám hệ thống S-300 mới ở Syria

Một máy bay trinh sát không người lái Mỹ được cho là đang do thám hệ thống phòng không mới S-300 của quân đội Syria - hãng tin Russia Today cho biết.

Máy bay không người lái của Mỹ

Máy bay không người lái của Mỹ

Theo hãng tin Russia Today, một máy bay trinh sát không người lái đã cất cánh khỏi căn cứ không quân Souda Airbase ở hòn đảo Crete của Hy Lạp.

Chưa có thêm thông tin chi tiết được đưa ra.

Liên minh do Mỹ đứng đầu cũng chưa bình luận gì về sự việc này.

Quân đội Syria đã nhận được hệ thống phòng không S-300 vào đầu tháng 10 sau khi máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi ngoài bờ biển Latakia trong khi Israel đang tiến hành không kích Syria.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-my-bi-bat-gap-do-tham-he-thong-s300-moi-o-syria-3958197-d.html