Máy bay Mỹ 'mất tích' ở Đông Bắc Syria vì 'bảo bối' này của Nga

Một quan chức cấp cao của Nga khẳng định, kể từ khi tổ hợp tên lửa S-300V4 tối tân của nước này được triển khai trấn giữ Đông Bắc Syria, máy bay Mỹ và liên quân đã phải giảm đáng kể cường độ hoạt động.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 tối tân của Nga

"Hệ thống phòng không S-300V4 do "tập đoàn VKO Almaz-Antey" thiết kế đã kiểm soát tình hình không phận trên gần như toàn bộ lãnh thổ Syria. Ngay sau khi trung đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 tối tân đi vào hoạt động ở Đông Bắc Syria, thực tế cho thấy có sự suy giảm đáng kể cường độ các chuyến bay của phi cơ Mỹ và liên quân trong khu vực", Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov nói với các phóng viên sau chuyến đi tới Syria.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, dường như hoạt động chiến đấu của máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Đông Bắc Syria giảm mạnh là do Washington tập trung vào vùng nông thôn Deir Ezzor.

Trong vòng 2 tháng qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã liên tục chạm súng với nhó khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở bở Đông sông Euphrates.

Các hệ thống S-300V4 của Nga đã được đưa vào trực chiến ở Syria để đảm bảo an toàn cho sân bay Khmeymim và căn cứ hậu cần Tartus. Sau đó, các hệ thống S-400 tiên tiến hơn đã nhận nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực căn cứ không quân.

Nga đã chuyển giao các hệ thống tên lửa S-300 cho Syria vào tháng 10 mới đâu sau thảm kịch trinh sát cơ IL-20 của nước này bị bắn hạ mà sau đó Moscow đổ lỗi cho Israel.

Tuy nhiên, cả 3 tổ hợp tên lửa S-300 mà Moscow bàn giao cho Syria là phiên bản S-300PM, sau đó đã được nâng lên chuẩn S-300 Favorit.

Ít nhất 1 tổ hợp tên lửa S-300V4 khác của Nga cũng được cho là đang bảo vệ căn cứ hải quân Tartus - đầu não của Hải quân Nga ở Syria.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/may-bay-my-mat-tich-o-dong-bac-syria-vi-bao-boi-nay-cua-nga-940433.html