Máy bay Mỹ tiến hành trinh sát tại biên giới tỉnh Kaliningrad của Nga

Trang giám sát Plane Radar cho biết, máy bay của Không quân Mỹ đã tiến hành trinh sát gần biên giới tỉnh Kaliningrad.

Theo cổng thông tin này, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 17/6 theo giờ Moskva, máy bay trinh sát vô tuyến RC-135V Rivet Joint có số vỏ 64-14845 và biển hiệu # SHUSH77 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh.

RC-135V Rivet Joint. Ảnh: AP

RC-135V Rivet Joint. Ảnh: AP

Sau đó, vào lúc 11 giờ 50 phút theo giờ Moskva, máy bay này xuất hiện trên bầu trời Ba Lan và Litva, được phát hiện ở gần biên giới tỉnh Kaliningrad.

Gần đây, máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài, đặc biệt là máy bay Mỹ, ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở biên giới Nga. Chúng được phát hiện ở khu vực Biển Đen, gần Kaliningrad, cũng như không xa căn cứ Nga ở Syria.

Lầu Năm Góc từ chối chấm dứt hoạt động tình báo tại biên giới Nga, bất chấp những yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Lan Hạ

Theo Sputnik

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/may-bay-my-tien-hanh-trinh-sat-tai-bien-gioi-tinh-kaliningrad-cua-nga-246199.html