Máy bay Mỹ xuất hiện khi Hmeymim bị trút mưa đạn

Lực lượng Nga tại Syria đã phát hiện lại có sự trùng hợp giữa việc máy bay Mỹ xuất hiện và việc phiến quân tấn công vào căn cứ không quân Hmeymim.

Truyền thông Nga dẫn những dữ liệu lực lượng Nga thu thập được cho biết, ngay trước thời điểm phiến quân phát động tấn công bằng đạn phản lực và UAV mang vật liệu nổ vào căn cứ không quân Hmeymim trong 48 giờ qua, Nga đều phát hiện có máy bay bay trinh sát Mỹ xuất hiện ở khoảng cách khá gần.

Trong vụ tấn công căn cứ Hmeymim hôm 6/5, phiến quân đã phóng gần 40 quả đạn phản lực nhưng toàn bộ chúng đều bị phòng không Nga đánh chặn ở khoảng cách an toàn.

Dữ liệu về đường bay của trinh sát cơ Mỹ được Nga công bố.

Hiện không rõ mục đích cụ thể những chuyến bay của trinh sát cơ Mỹ và đặc biệt, đây không phải là lần đầu máy bay Mỹ xuất hiện kiểu ngẫu nhiên đó. Trong đợt tấn công vào Hmeymim hồi cuối tháng 4/2019, có những dấu hiệu cho thấy, rất có thể Mỹ đã nhúng tay vào vụ tấn công Hmeymim của phiến quân.

Nghi vấn của Nga được đưa ra khi dựa vào những diễn biến thực tế gần khu vực căn cứ không quân Hmeymim ngay trước thời điểm diễn ra vụ tấn công của phiến quân. Cụ thể, hai chiếc máy bay trinh sát của quân đội Mỹ đã liên tiếp cận Hmeymim ở khoảng cách 30-40 km.

Phía Nga nghi ngờ rằng chiếc máy bay này có thể được sử dụng để điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của những kẻ khủng bố vào căn cứ không quân của quân đội Nga ở Syria.

Cụ thể, vào ngày 26/4, chiếc Boeing RC-135 của Mỹ (AE01C8) đang bay gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga, trong khi vào ngày 28/4, chiếc Boeing RC-135V (AE01C7) đã được nhìn thấy gần căn cứ không quân của Nga với mục đích không thực sự rõ ràng. Hiện Mỹ không có tuyên bố chính thức nào với những cáo buộc của Nga.

Nói về những chiếc UAV mangg vật liệu nổ tấn công vào Hmeymim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch của tổ chức xã hội "Các sỹ quan Nga", Đại tá về hưu Andrei Golovatyuk cho biết, việc những chiếc UAV được sản xuất từ các nguyên liệu có sẵn, có thể dễ dàng mua được là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng phần mềm điều hàng loạt UAV và các thiết bị tiếp nhận tín hiệu siêu nhỏ và hiện đại là điều phiến quân Syria không thể tìm kiếm được ở Syria, thậm chí là cả những quốc gia xung quanh.

Ngoài ra, việc chất nổ mà các UAV mang theo cũng không dễ kiếm bởi không có nhiều nước sản xuất. Do đó, thuốc nổ và những thiết bị này chắc chắn là do một cơ quan tình báo nước ngoài - mà phải là nước có công nghệ rất hiện đại, tuồn vào cho chúng.

Không rõ, giới quân sự và vị chuyên gia hàng đầu của Nga đang ám chỉ lực lượng nào đã đứng phía sau cung cấp những thiết bị tối tân nói trên cho phiến quân ở Syria.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/may-bay-my-xuat-hien-khi-hmeymim-bi-trut-mua-dan-3379581/