Máy bay ném bom của Nga thực hiện tuần tra trên vùng biển Nhật Bản

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động tuần tra kéo dài khoảng 7 giờ và máy bay Nga được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga và máy bay chiến đấu F-16 của không quân Hàn Quốc.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng nước này cho hay, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ngày 23/8 đã thực hiện tuần tra ở vùng biển trung lập thuộc khu vực biển Nhật Bản.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động tuần tra kéo dài khoảng 7 giờ và máy bay Nga được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga và máy bay chiến đấu F-16 của không quân Hàn Quốc.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này, và để phản ứng lại, Seoul đã tiến hành những biện pháp chiến thuật thông thường, nhưng không nói rõ chi tiết các biện pháp này.

Trong những năm gần đây, giữa lúc xảy ra các tuyên bố mâu thuẫn nhau về chủ quyền đối với các vùng phòng không, các máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc vẫn thường bay vào ADIZ này.

Không giống như các không phận, ADIZ là một khu vực mà các quốc gia đơn phương yêu cầu các máy bay nước ngoài phải có những hành động cụ thể để tự xác minh danh tính của mình, trong bối cảnh không có luật quốc tế nào điều chỉnh các hoạt động tại ADIZ.

Nga hiện vẫn không thừa nhận ADIZ của Hàn Quốc. Còn Trung Quốc cho rằng khu vực này không thuộc lãnh thổ nước nào và tất cả các quốc gia có thể tự do qua lại tại đây.

(theo Reuters)

Minh Khôi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/may-bay-nem-bom-cua-nga-thuc-hien-tuan-tra-tren-vung-bien-nhat-ban-195445.html