Máy bay ném bom Tu-160 sẽ tuần tra thường xuyên trên toàn cầu

Moscow sẽ sử dụng máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 mang theo 'hung thần' tên lửa hành trình Kh-102 trong tuần tra.

Máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 của Nga

Máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 của Nga

Các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang mở rộng phạm vi toàn cầu và đặc biệt chú ý đến việc sử dụng máy bay ném bom siêu thanh để tuần tra Bắc Cực, hãng tin RT ngày 18/5 dẫn lời Tư lệnh Không quân tầm xa Nga, Thiếu tướng Sergei Kobylash.

“Năm nay, chúng tôi dự định sử dụng Tu-160 tại Anadyr (thị trấn cực Đông tại Bắc Cực của Nga). Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi và Nga đã tìm ra các sân bay mới và cách tăng cường an ninh trên biên giới hàng hải ”, Thiếu tướng Kobylash nói trên báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga.

Chỉ huy lực lượng không quân cũng nhắc lại việc máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tu-22M3 từng hạ cánh tại Anadyr lần đầu tiên vào năm ngoái cũng như ở Vorkuta, nằm ngay phía Bắc của Bắc Cực.

Tuy nhiên, các cuộc tuần tra các lực lượng hạt nhân chiến lược cũng sẽ chinh phục các chân trời mới trên các vùng biển ấm áp trên toàn cầu, Tư lệnh Kobylash lưu ý.

Ông Kobylash cũng lưu ý rằng máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh hạng nặng Tu-160 hiện được trang bị tên lửa hành trình Kh-102 tiên tiến (tên lửa hành trình được đánh giá là tốt nhất thế giới), còn máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mang tên lửa chống tàu tầm xa Kh-22.

Trong vài năm qua, Nga đã mở rộng đáng kể an ninh ở khu vực Bắc Cực bằng việc xây dựng các căn cứ mới và nâng cấp các căn cứ cũ, cũng như lắp đặt các radar tầm xa, quân đội tại đây được trang bị tốt và có cả các lực lượng đặc biệt.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/may-bay-nem-bom-tu-160-se-tuan-tra-thuong-xuyen-tren-toan-cau-d256846.html