Máy bay Nepal chở 72 người rơi, 15/68 nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài

Một máy bay của Nepal chở 72 người đã bị rơi khi trên đường đến sân bay ở miền Trung nước này, khiến ít nhất 68 người thiệt mạng trong đó có 15 người nước ngoài.

Tờ Kathmandu Post của Nepal đưa tin ngày 15-1 một chiếc máy bay chở 72 người đã bị rơi gần sân bay quốc tế Pokhara ở Nepal. Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines cho biết chiếc máy bay bị nạn là mẫu ATR 72, chở 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: ANI

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal cho biết chiếc máy bay đang bay từ thủ đô Kathmandu đến thị trấn Pokhara ở miền Trung Nepal. Đồng thời, ông cũng kêu gọi nhân viên an ninh và người dân hỗ trợ nỗ lực cứu hộ.

Theo hãng tin AP, thị trấn Pokhara cách thủ đô Kathmandu 200 km về phía tây. Các hình ảnh và video được chia sẻ trên Twitter cho thấy nhiều cột khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn, trong khi các nhân viên cứu hộ và đám đông người dân tập trung xung quanh các mãnh vỡ của chiếc máy bay.

Lực lượng cứu hộ và người dân tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ và người dân tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Nepal cho biết: chiếc máy bay "đã vỡ thành nhiều mảnh"

Ông Tek Bahadur K. C., một quan chức hành chính cấp cao của quận Kaski (vùng quản lý của thị trấn Pokhara) cho biết lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn. Một quan chức cho biết ít nhất 68 người đã thiệt mạng, theo AP. Hàng trăm nhân viên phản ứng nhanh cố gắng tìm kiếm 4 người còn lại.
Theo đài CNN, trong 68 nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy, 53 hành khách và toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn là người Nepal, 15 nạn nhân còn lại là người nước ngoài. Cụ thể 15 người này gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Úc, 1 người Argentina, 1 người Pháp, 1 người Ireland.

Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm đang tạm ngừng vì trời tối, sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất ở Nepal trong 30 năm qua.

Trong những năm gần đây, Nepal cũng thường xảy ra tai nạn máy bay chở khách.

Năm 2021, 22 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay rơi xuống sườn núi ở Nepal. Năm 2018, một máy bay chở khách từ Bangladesh đã bị rơi khi hạ cánh ở thủ đô Kathmandu, khiến 49 trong số 71 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

KHOA ĐIỀM-THIÊN ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-may-bay-nepal-cho-72-nguoi-roi-it-nhat-68-nguoi-thiet-mang-post716579.html