Máy bay nước Mỹ dùng để giải cứu công dân nhiễm nCoV

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Bộ Ngoại giao Mỹ dùng chiếc phi cơ Gulfstream III để đưa những công dân bị nhiễm virus corona chủng mới về quê huơng chữa trị.

 Chiếc Gulfstream III này là phi cơ tư nhân nhưng đã được chính phủ Mỹ tận dụng để làm máy bay cứu thương chuyên dụng.

Chiếc Gulfstream III này là phi cơ tư nhân nhưng đã được chính phủ Mỹ tận dụng để làm máy bay cứu thương chuyên dụng.

Chiếc phi cơ này được biết đến rộng rãi vào năm 2014 khi vận chuyển 40 bệnh nhân nhiễm virus Ebola từ châu Phi đến Mỹ và châu Âu để điều trị.

Máy bay được chế tạo vào năm 1982, ban đầu phục vụ cho lực lượng Không quân Hoàng gia Đan Mạch nên có vẻ ngoài cứng cáp, mang đậm màu sắc quân sự.

Xe cứu thương trên không này được trang bị đầy đủ thiết bị để chăm sóc bệnh nhân cũng như bảo vệ cho các nhân viên y tế.

Những buồng khám bệnh có thể được đưa vào chiếc Gulfstream III mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mỗi bệnh nhân sẽ được điều trị trong một buồng cách ly sinh học. Buồng này được trang bị bộ lọc không khí, băng ca, toilet, và các thiết bị theo dõi.

Hiện chiếc máy bay này được vận hành bởi Phoenix Air, một công ty chuyên kinh doanh hoạt động xe cứu thương có trụ sở tại bang Georgia, Mỹ.

Phoenix Air đã chuyển đổi nhiều dòng phi cơ Gulfstream để trở thành xe cứu thương trên không. Chính phủ Mỹ là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty này.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà phi cơ Gulfstream III này thực hiện trong cuộc chiến chống Covid-19 là bay đến Bhutan để đưa những công dân Mỹ nhiễm virus corona trở về nước điều trị.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả chiếc Gulfstream III đang thực hiện nhiệm vụ cứu thương phức tạp nhất lịch sử hàng không nước này.

Phoenix Air cũng thuê một chiếc Boeing 747-400 từ hãng hàng không Kalitta Air để trang bị hệ thống buồng cách ly sinh học lớn hơn nhằm giải cứu khoảng 200 công dân Mỹ mắc Covid-19 nhưng đang ở nước khác.

Minh Đức
Ảnh: Business Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-bay-nuoc-my-dung-de-giai-cuu-cong-dan-nhiem-ncov-post1071316.html