Máy bay quân sự Chile biến mất khi đang chở 38 người

Một máy bay vận tải quân sự Chile chở 38 hành khách và phi hành đoàn đã bị mất liên lạc vô tuyến khi trên đường tới một căn cứ ở Nam Cực.

Một máy bay vận tải C-130.

Một máy bay vận tải C-130.

Quân đội đã mất liên lạc với máy bay vận tải C-130 vào tối qua (9/12) khi nó đang bay tới căn cứ không quân Presidence Eduardo Frei Montalva ở Nam Cực. Tình trạng và điều kiện của những người trên máy bay, trong đó có 17 thành viên phi hành đoàn, hiện chưa được làm rõ.

Không lực Chile cho biết đã tập hợp một đội tìm kiếm cứu hộ để xác định vị trí máy bay mất tích vốn bay từ căn cứ không quân Chabunco ở thành phố Punta Arenas trong một nhiệm vụ hỗ trợ và bảo trì định kỳ.

Căn cứ không quân Eduardo Frei Montalva là cơ sở lớn nhất trong 4 căn cứ của Chile tại Nam cực – nơi nước này tuyên bố một phần lãnh thổ bao trùm quần đảo Nam Shetland, bán đảo Nam cực và một số đảo lân cận khác. Căn cứ trên được hỗ trợ bởi cộng đồng nhỏ Villa Las Estrellas – có số dân khoảng 150 vào mùa hè (từ tháng 10 tới tháng 2) và chỉ có 80 người trong thời gian còn lại của năm.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/may-bay-quan-su-chile-bien-mat-khi-dang-cho-38-nguoi-4052026-d.html