Máy bay quân sự Mỹ chở 11 người rơi ở Thái Bình Dương

Chính phủ Nhật Bản cho biết 8 người đã được giải cứu sau khi máy bay quân sự chở 11 người của Mỹ gặp nạn ở Thái Bình Dương ngày 22/11.

Tokyo cho hay 8 người này đã được đưa tới nơi an toàn sau khi các nhân viên cứu hộ của Nhật Bản và Mỹ nỗ lực tiếp cận chiếc máy bay rơi ở khu vực đông nam Okinawa.

Nhà chức trách Mỹ cho biết trục trặc về động cơ có thể là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn. Chưa có thông tin máy bay gặp sự cố thuộc loại nào.

Trước đó, AP dẫn thông tin từ Hải quân Mỹ cho hay máy bay quân sự chở 11 người của lực lượng này rơi ở Thái Bình Dương vào 2h45 ngày 22/11 (giờ địa phương) khi đang trên đường tới tàu sân bay Ronald Reagan.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.

"Một máy bay quân sự của Hải quân Mỹ chở 11 người gồm phi hành đoàn và hành khách đã rơi xuống biển ở khu vực đông nam Okinawa vào khoảng 2h45 chiều hôm nay (theo giờ Nhật Bản)", AP dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

"Máy bay khi đó đang trên đường tới tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Mỹ, đang hoạt động trên vùng biển Philippines", thông cáo nói USS Ronald Reagan đang tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Thông cáo cho biết danh tính của các nạn nhân đang được xác định. Tình trạng của họ sẽ được đánh giá bởi các nhân viên y tế của tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Hiện trường máy bay quân sự rơi tại Mỹ nhìn từ trên không Một máy bay KC-130, thường được dùng để chở xăng, của Thủy quân Lục chiến Mỹ rơi tại bang Mississippi hôm 10/7.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/may-bay-quan-su-my-cho-11-nguoi-roi-o-thai-binh-duong-post798074.html