Máy bay quân sự Nga vẫn kém xa Mỹ về số lượng, còn chất lượng thì sao?

Theo thông tin được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải mới đây, số lượng máy bay phục vụ trong toàn quân đội Nga dù rất 'hoành tráng' nhưng vẫn chỉ đứng thứ hai thế giới, xếp sau Mỹ.

Theo đó, tính tới tháng 12/2019, Nga hiện tại là quốc gia có số lượng máy bay phục vụ trong quân đội đứng thứ hai thế giới với 4163 đơn vị bao gồm trực thăng, chiến đấu cơ, máy bay các loại. Nguồn ảnh: Rumil.

Số lượng máy bay mà Quân đội Nga đang vận hành chỉ sau Mỹ - quốc gia có số lượng máy bay lên tới 13.266 đơn vị - chiếm 25% lượng phương tiện bay phục vụ trong quân sự của cả thế giới. Nguồn ảnh: Rumil.

Trong thời gian từ năm 2018 tới năm 2019, Nga đã cho nhập biên mới khoảng 85 máy bay các loại. Số lượng 4163 máy bay hiện đang phục vụ quân đội Nga chiếm 8% số lượng máy bay quân sự trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Rumil.

Theo thống kê, hiện tại Nga đang vận hành nhiều nhất hai loại tiêm kích trong biên chế đó là tiêm kích Su-27 và Su-30 với số lượng 1067 chiếc. Số lượng này chiếm 7% tổng lượng tiêm kích trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Rumil.

Tuy nhiên con số nói trên của Su-27 và Su-30 vẫn thua kém một bậc so với loại chiến đấu cơ "đông" nhất thế giới - tiêm kích F-16. Loại chiến đấu cơ này hiện đang có tổng cộng 2280 chiếc, chiếm 16% tổng số chiến đấu cơ đang hoạt động khắp hành tinh. Nguồn ảnh: Rumil.

Tiêm kích hạng nặng F-15 đứng ở vị trí thứ ba - dưới Su-27 và Su-30 của Nga một bậc với 949 chiếc chiếm 7% lượng chiến đấu cơ khắp thế giới. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài ra, ở các vị trí tiếp theo các máy bay Nga chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn. Đầu tiên là MiG-29 với quân số khắp thế giới là 791 chiếc chiếm 5% tổng số chiến đấu cơ toàn cầu. Nguồn ảnh: Rumil.

Sau đó là Su-25 cũng của Nga đứng ở vị trí thứ sáu với tổng cộng 487 chiếc chiếm 3%. Nguồn ảnh: Rumil.

Tiếp đó nữa là máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 đứng ở vị trí thứ chín với 391 chiếc chiếm 3%. Nguồn ảnh: Rumil.

Nếu chỉ xét riêng các máy bay chiến đấu (không tính vận tải cơ, máy bay trinh sát, do thám, tiếp liệu,..), Nga vẫn đứng thứ hai thế giới với 1616 chiếc trong biên chế quân đội. Vị trí đầu thuộc về Mỹ với 2657 chiếc chiếm 18% số lượng máy bay chiến đấu toàn cầu, vị trí thứ ba thuộc về Trung Quốc với 1603 chiếc - cùng chiếm 11% giống Nga. Nguồn ảnh: Rumil.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-quan-su-nga-van-kem-xa-my-ve-so-luong-con-chat-luong-thi-sao/20191222022258524