Máy bay rơi ở Mexico, may mắn không có người thiệt mạng

Khoảng 85 người đã bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng, trong vụ rơi máy bay chở khách Embraer của một hãng hàng không Mexico. Theo thông báo của giới chức địa phương, may mắn là không có trường hợp tử vong nào.

Hình ảnh từ hiện trường vụ việc.

Hình ảnh từ hiện trường vụ việc.

Theo CNA, vụ rơi máy bay xảy ra vào tối qua (giờ Mexico, rạng sáng nay (1/8) giờ Việt Nam) ở gần sân bay ở bang Durango của Mexico.

Tại thời điểm bị rơi, theo Bộ trưởng Bộ truyền thông và giao thông vận tải Mexico Gerardo Ruiz Esparza, trên máy bay tầm trung này gần như đã kín chỗ, với tổng cộng 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

“Chiếc máy bay vừa cất cánh”, Thống đốc bang Jose Rosas Aispuro cho biết trên truyền hình Mexico. Theo ông này, các nhân chứng kể lại rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó phát hiện máy bay đã bị rơi xuống đất mà không hề có cảnh báo nào được phát đi.

Còn theo người phát ngôn cơ quan bảo vệ dân sự bang Durango Alejandro Cardoza, máy bay đã hạ cánh khẩn sau khi vừa cất cánh được khoảng 10km.

Vẫn theo ông Cardoza, 85 người có mặt trên máy bay đã bị thương. “Nhiều người đã chạy tự chạy ra khỏi máy bay”, ông Cardoza cho hay.

Song, may mắn là không có trường hợp tử vong do vụ việc. “Thông tin đã được xác nhận cho thấy không có trường hợp tử vong trong vụ rơi máy bay AM2431”, AFP dẫn tuyên bố của Thống đốc Jose Rosas cho hay. Ông này cũng cho biết thêm rằng hành khách đã phát hiện vấn đề bất thường sau khi máy bay cất cánh.

Những hình ảnh được truyền thông Mexico đăng tải cho thấy phần thân máy bay bị hư hại nghiêm trọng ở gần 1 bụi cây. Khói từ đó bốc lên rất cao.

Nhà điều hành sân bay Durango nơi máy bay cất cánh dẫn các thông tin ban đầu cho rằng một phần nguyên nhân của vụ tai nạn là do thời tiết xấu.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho biết đã chỉ thị bộ quốc phòng, bảo vệ dân sự và giao thông vận tải Mexico khẩn trương xác minh và có biện pháp xử lý sau vụ việc.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/may-bay-roi-o-mexico-may-man-khong-co-nguoi-thiet-mang-405147.html