Máy bay rơi vì phi công lên cơn đau tim, 4 người thiệt mạng

Một máy bay cỡ nhỏ bị rơi tại bang Iowa (Mỹ) do phi công bất chợt lên cơn đau tim, 4 người có mặt trong chuyến bay đều thiệt mạng.

Hãng Fox News ngày 11/11 đưa tin, chiếc máy bay Piper một động cơ sản xuất năm 1979 biến mất khỏi màn hình radar hôm 9/11 sau khi cất cánh từ thành phố Le Mars.

Tới sáng ngày 10/11, chiếc máy bay "mất tích" được tìm thấy trên một đồng cỏ cách điểm khởi hành hơn 185 km. Cả 4 người có mặt trên máy bay là Edward Ralph Anderson, 49 tuổi, Patrick Kellen, 36 tuổi, Samantha Clark, 15 tuổi, và Tyler Douvia, 28 tuổi đều thiệt mạng.

Được biết, họ đang trên đường tới Osceola tham gia một cuộc đi săn bắn.

Nơi tìm thấy chiếc máy bay rơi. Ảnh: AP

Thi thể của các nạn nhân đã được đưa về Cơ quan Xét nghiệm Y khoa Iowa để khám nghiệm.Trước khi rơi, máy bay đã xin hạ cánh khẩn cấp tại sân bay trung tâm Guthrie, bang Iowa. Thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Guthrie cho hay phi công bất ngờ lên cơn đau tim khiến học viên tập lái phải tìm cách hạ cánh nhưng không thành công.

Hiện Hiệp hội Hàng không liên bang đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/may-bay-roi-vi-phi-cong-len-con-dau-tim-4-nguoi-thiet-mang-a250885.html