Máy bay thời Thế chiến đâm nhau giữa không trung

Hai chiếc máy bay quân sự thuộc loại cổ điển đã va chạm giữa không trung trong buổi biểu diễn tái hiện Thế chiến thứ Hai tại Dallas, Mỹ ngày 12/11, rơi xuống đất rồi phát nổ.

Ảnh AP.

Ảnh AP.

Thông tin về thương vong trong vụ việc vẫn chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra khi một máy bay ném bom “Pháo đài bay” Boeing B-17 từ thời Thế chiến thứ Hai và một máy bay chiến đấu Bell P-63 Kingcobra đang bay tại buổi biểu diễn “Wings Over Dallas Airshow”, diễn ra tại Sân bay Điều hành Dallas, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trong một tuyên bố.

Trên Twitter, các quan chức sân bay cho biết đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến nơi xảy ra tai nạn nhưng chưa xác định có bao nhiêu người trên hai chiếc máy bay.

Hank Coates, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức “Commemorative Air Force”, một nhóm chuyên bảo quản các máy bay chiến đấu trong Thế chiến thứ Hai cho biết, chiếc B-17 thường có phi hành đoàn từ 4 đến 5 người. Coates nói thêm, chiếc P-63 do một phi công điều khiển, nhưng không cho biết có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm máy bay gặp nạn.

Hai chiếc máy bay đã rơi xuống đất sau vụ va chạm và sau đó bùng cháy. Một số video được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều mảnh vỡ máy bay nằm rải rác tại hiện trường.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra liên quan đến vụ việc.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/may-bay-thoi-the-chien-dam-nhau-giua-khong-trung-i674111/