Máy bay tốt nhất thế giới Boeing 777 ra đời như thế nào?

Boeing 777 là chiếc máy bay hiện đại nhất, tốt nhất của hãng Boeing được đưa vào vận hành năm 1994 đến nay.

Năm 1994, chiếc máy bay Boeing 777 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên - bắt đầu một sự nghiệp cách mạng hóa ngành hàng không thế giới.

Trong hai thập kỷ kể từ chuyến bay đầu tiên của mình, máy bay Boeing 777 đã trở thành máy bay vận tải đường dài đáng tin cậy của các hãng hàng không quốc tế trên thế giới. Đến tháng 5 năm 2017, Boeing đã bán được 1.911 chiếc Boeing 777, khiến nó trở thành chiếc máy bay thân rộng có doanh số bán chạy nhất trong lịch sử của công ty.

Boeing 777 bắt đầu được thiết kế, lắp đặt vào tháng 10 năm 1990 với đơn đặt hàng của United Airlines cho một chiếc máy bay thân rộng hai động cơ lớn hơn chiếc 767 của Boeing.

Đứng đầu kế hoạch thiết kế, lắp đặt, vận hành Boeing 777 là tổng giám đốc Alan Mulally. Năm 2006, Mulally rời Boeing để trở thành CEO của Ford Motor Company.

Ngay từ đầu, hãng Boeing tự tin tin chắc rằng Boeing 777 sẽ là một chiếc máy bay đặc biệt. Đây là chiếc máy bay đầu tiên được thiết kế hoàn toàn bằng máy tính.

Các chuyên gia hàng đầu đã sử dụng đồ họa 3D trên máy tính lắp ráp kỹ thuật số Boeing 777 thay vì cần đến các mô hình đất sét tốn kém và tốn thời gian.

Để sản xuất chiếc Boeing 777, Boeing chọn cơ sở sản xuất Everett, Washington.

Mặc dù 777-200 nhỏ hơn so với 747 song nó vẫn được đánh giá là một chiếc máy bay cỡ lớn và nặng nhất nhì trên thế giới.
Nguồn ảnh: Business Insider.

Thu Thủy (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/may-bay-tot-nhat-the-gioi-boeing-777-ra-doi-nhu-the-nao-888893.html