Máy bay trực thăng quân sự UH-1J của Nhật Bản bị rơi gãy làm đôi

Máy bay trực thăng đa nhiệm UH-1J đang tham gia huấn luyện hạ cánh khẩn cấp thì bất ngờ bị rơi xuống trại Tachikawa ở ngoại ô Tokyo, vào lúc khoảng 9 giờ 55 phút ngày 21/6 và vỡ làm đôi.

Máy bay trực thăng UH-1J của Nhật Bản. (Nguồn: Alamy)

Máy bay trực thăng UH-1J của Nhật Bản. (Nguồn: Alamy)

Kyodo đưa tin, Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản cho biết một máy bay trực thăng của GSDF ngày 21/6 đã bị rơi xuống doanh trại của lực lượng này ở ngoại ô Tokyo, may mắn cả hai thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Máy bay trực thăng đa nhiệm UH-1J đang tham gia huấn luyện hạ cánh khẩn cấp thì bất ngờ bị rơi xuống trại Tachikawa vào lúc khoảng 9 giờ 55 phút (giờ địa phương).

Chiếc trực thăng đã bị vỡ làm đôi và cánh quạt chính bị hỏng.

GSDF cho biết lực lượng này không tìm thấy trục trặc nào về máy móc và vụ tai nạn có thể do lỗi phi công.

Sau vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã lên tiếng xin lỗi cư dân trong khu vực vì vụ việc đã làm họ lo lắng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-truc-thang-quan-su-uh1j-cua-nhat-ban-bi-roi-gay-lam-doi/578156.vnp