Máy bay Trung Quốc - Hàn Quốc đụng độ trong vùng nhận dạng phòng không

Những căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia Đông Bắc Á chưa từng có dấu hiệu lắng dịu trong suốt thời gian dài vừa qua.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 23/2, máy bay chiến đấu của nước này vừa phải cất cánh nhằm ngăn chặn một chiếc phi cơ quân sự của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của họ (được gọi là KADIZ).

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập vùng KADIZ gần đảo Leodo vào lúc 8h03' sáng và tạm thời dời đi lúc 8h27' sáng.

Sau đó chiếc máy bay này đã quay lại vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc lúc 9h34' sáng gần phía Đông Nam thành phố Pohang, bay giữa Ulleung và các đảo nhỏ ở phía Đông đảo Dokdo và phải đến tận 12h51' chiều mới dời hẳn khỏi KADIZ.

Một số nguồn tin cho rằng chiếc máy bay quân sự của Không quân Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc thuộc dòng trinh sát.

Tuy nhiên bên cạnh đó lại có thông tin khác cho rằng đây thực chất là một chiếc máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không (AWACS) loại KJ-500 thế hệ mới.

Sẽ cần có thêm hình ảnh từ hiện trường do tiêm kích của Hàn Quốc chụp lại để có thể xác định chính xác chiếc phi cơ Trung Quốc đã bay vào vùng KADIZ thuộc chủng loại nào.

Không quân Hàn Quốc đã ngay lập tức điều động chiến đấu cơ cất cánh để đánh chặn máy bay Trung Quốc, do đây là trường hợp khẩn cấp nên không cần đưa ra cảnh báo, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định.

Chiếc tiêm kích của Không quân Hàn Quốc được huy động cho nhiệm vụ trên theo các thông tin ban đầu được xác định là F-15K Slam Eagle, với tốc độ tối đa Mach 2,5 nó sẽ nhanh chóng có mặt tại điểm nóng.

Được biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên kế hoạch gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc vì máy bay của nước này đã bay vào vùng nhận dạng phòng không KADIZ mà chưa thông báo trước.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, một phần của KADIZ đã bị trùng lặp với vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập, đây là nguồn gây căng thẳng tiềm tàng.

Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc được lập ra vào năm 1951 bởi Hoa Kỳ để ngăn chặn các lực lượng đồng minh của Triều Tiên bao gồm Liên Xô và Trung Quốc.

Năm 2013, Hàn Quốc đã cân nhắc mở rộng vùng nhận dạng phòng không của họ để trả đũa việc Trung Quốc thành lập một khu vực ADIZ bao trùm lên các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.

Khu vực KADIZ mới sẽ bao gồm các đảo Marado, Hongdo và Leodo - một hòn đảo chìm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc .

Các vụ đụng độ như trên luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn sẽ phát sinh thành xung đột vũ trang cục bộ, vì vậy rất cần những cá nhân liên quan trực tiếp phải luôn giữ được "cái đầu lạnh" cho mình trong mọi tình huống.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-may-bay-trung-quoc-han-quoc-dung-do-trong-vung-nhan-dang-phong-khong/800214.antd