Máy bay truy lùng lốc xoáy

Các nhà nghiên cứu khí hậu người Mỹ đã quyết định tung máy bay không người lái (gọi tắt là UA) vào cuộc truy lùng mọi loại lốc xoáy để có thể thu thập đủ dữ liệu nhằm phân tích chi tiết hơn hiện tượng thời tiết dữ dội này.

Nhóm chuyên gia Mỹ, trong đó có Đại học Colorado, lần đầu tiên sử dụng UA để đo đạc nhiệt độ và độ ẩm ở khu vực cách mặt đất từ 150 - 910m, bằng cách xuyên qua các trận lốc xoáy tại Mỹ trong khuôn khổ dự án VORTEX2. UA có khả năng di chuyển 160 km/giờ, chở theo đủ loại cảm biến cần thiết và có thể hoạt động suốt 1 giờ trên không. Điểm nổi trội của UA so với các thiết bị đo đạc trước đây là nó có thể di chuyển thẳng vào các khu vực cụ thể của một cơn lốc. Cho tới nay, các thiết bị theo dõi lốc xoáy như khinh khí cầu hay radar vẫn chưa thể thu thập các thông tin hoàn chỉnh. Hiện các cảnh báo về lốc xoáy chưa được chính xác, với tỷ lệ báo cáo sai đến 70% và chỉ báo trước trung bình 13 phút. Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100417180738.aspx