Máy bay Tu-160 sẽ còn phục vụ Nga trong bao nhiêu năm?

Oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160 vẫn là chủ lực của lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga cho dù rất cao tuổi.

Không thể không thán phục Tu-160 của Nga, hay còn được gọi là "Thiên nga trắng", vì nó là một trong những máy bay ném bom chiến lược tốt nhất thế giới, có khả năng vượt qua hầu hết mọi hệ thống phòng không của NATO, trang Sina của Trung Quốc viết.

Trên phương tiện truyền thông Trung Quốc còn nói về triển vọng và nhu cầu đối với máy bay Tu-160 ở Nga và quyết định đưa ra dự báo về việc"chiến lược gia" này sẽ còn phục vụ Nga trong bao nhiêu năm. Theo dự báo của nguồn tin Trung Quốc, khoảng thời gian này ít nhất là ba thập kỷ.

Điều đó được chứng minh qua chuyến bay đầu tiên của Tu-160 với động cơ NK-32-02 mới, rất có thể sẽ trang bị cho tất cả các máy bay thuộc dòng này.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Không quân Nga. Ảnh: Sina.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang tên lửa xuyên lục địa. Xét về hầu hết các khía cạnh, không bao gồm khả năng tàng hình, nó vượt qua các máy bay ném bom tầm xa trong biên chế của Hoa Kỳ và các nước NATO.

Máy bay Nga có khả năng di chuyển với tốc độ vượt quá Mach 2 và leo tới độ cao 20 km. Điều này giúp oanh tạc cơ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga rời khỏi sự "kèm cặp" của các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Và lượng nhiên liệu dự trữ mà nó có thể mang theo khiến chỉ có thể đánh chặn nó ở khoảng cách ngắn. Tải trọng chiến đấu 45 tấn của Tu-160 cho phép nó tiêu diệt mọi mục tiêu trên bộ và trên biển.

Tu-160 sẽ còn giữ vai trò lớn trong Không quân Nga kể cả khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình tương lai mang tên Poslanhik (PAK DA) đi vào phục vụ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/may-bay-tu-160-se-con-phuc-vu-nga-trong-bao-nhieu-nam/20210109080939338