Máy bay vận tải Beluga XL kỳ dị nhất của Airbus sắp cất cánh

Một trong những loại máy bay vận tải có sức hút lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới của Airbus - chiếc Beluga XL đã thực hiện chuyến bay thử thành công lần đầu tiên tại sân bay Hawarden Airport xứ Wales, trước khi đưa vào khai thác vào cuối năm nay.

 Beluga Xl trong chuyến bay thử tại sân bay Hawarden

Beluga Xl trong chuyến bay thử tại sân bay Hawarden

Trong khi các siêu máy bay chở khách A380 và Boeing 747 đã đến thời gian ngừng phục vụ, thì “con quái vật” Beluga Xl được sản xuất và đã sải cánh trên bầu trời.

Đây là dòng máy bay vận tải khổng lồ của Airbus, chuyên vận tải các thành phần của máy bay Airbus giữa các nơi sản xuất đến trung tâm lắp ráp của hãng đặt tại Toulouse, Hamburg và Tianjin.

Beluga XL là thế hệ tiếp theo của chiếc Beluga, vốn được đưa vào phục vụ từ năm 1995.

Thân hình rất kỳ dị giống như một con cá voi đang bay

Từ khung của chiếc A330, các kỹ sư của Airbus đã hạ thấp khoang chở hàng và làm một cái u nhô to ngay trên đầu buồng lái khiến cho chiếc máy bay trông có hình dáng rất kỳ dị. Phần u được thiết kế to hơn 6m và rộng hơn 1m so với chiếc Beluga phiên bản trước khiến nó chở được nhiều hơn so với “người tiền nhiệm”.

Chiếc máy bay kỳ dị này được đặt tên là "cá voi bay" vì nó trông rất giống với loài cá voi trắng Beluga ở vùng Bắc Cực. Từ phần đầu rất lớn và rộng khiến cho các bộ phận của máy bay như cánh và thân máy bay được đưa vào trong dễ dàng.

Các nhân viên đang thử đưa hàng lên Beluga Xl

Chiếc Beluga XL được gắn hai động cơ Rolls-Royce Trent 700. Đây là chiếc máy bay có tính biểu tượng của Airbus vì thiết kế khác thường của nó và là phương tiện vận chuyển không thể thiếu của hãng này đối với việc sản xuất máy bay.

Trong một thông tin khác, Airbus sẽ dừng sản xuất chiếc máy bay thương mại lớn nhất thế giới của họ là chiếc A380 do đơn đặt hàng bị giảm trầm trọng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/may-bay-van-tai-beluga-xl-ky-di-nhat-cua-airbus-sap-cat-canh-158197.html