Máy bay vận tải Nga chuyển S-300 tới Syria trong đêm

Hệ thống S-300, tên lửa đánh chặn, radar cùng nhiều khí tài quân sự đã được Moscow tăng cường cho Damascus.

Hệ thống S-300 được Nga vận chuyển tới Syria bằng máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 3/10, các khí tài được dỡ xuống trong đêm từ một máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan (Condor) có khả năng chở 120 tấn hàng.

Khi khoang hàng của máy bay Antonov An-124 mở ra, các quân nhân Nga đã tập trung di chuyển một hệ thống phòng không S-300, radar và tên lửa đánh chặn xuống dưới mặt đất.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga đã chuyển tổng cộng 49 khí tài quân sự cho Syria, và tất cả sẽ được tích hợp các năng lực phòng không giống của Nga trước ngày 20/10, trong khi Nga sẽ giúp huấn luyện các binh sĩ Syria vận hành S-300 trong vòng 3 tháng.

Động thái này của Moscow được tiến hành sau vụ việc máy bay trinh sát IL-20 của nước này bị hệ thống phòng không Syria bắn rơi khi đang đáp trả cuộc không kích từ Israel hôm 17/9 vừa qua.

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-may-bay-van-tai-nga-chuyen-s-300-toi-syria-trong-dem-d274115.html