Máy bay VietJet Air phải hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo giả

Một máy bay của Hãng hàng không VietJet Air (VJA) bay từ Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) về Việt Nam vào chiều 30-8 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hồng Công (Trung Quốc), vì cảnh báo kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra đã có kết luận đó là cảnh báo giả.

Theo đó, trên chuyến bay số hiệu VJ885 của VJA từ Cao Hùng về TP Hồ Chí Minh ngày 30-8 đã phát sinh cảnh báo kỹ thuật. Để bảo đảm an toàn, tổ bay xin chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Hồng Công để kiểm tra kỹ thuật.

“Sau khi thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy định bảo đảm an toàn bay, nguyên nhân cảnh báo kỹ thuật được xác nhận là cảnh báo giả. Tàu bay sau đó được hãng đưa vào khai thác trở lại. Thời gian dự kiến chuyến bay khởi hành về TP Hồ Chí Minh ngay trong chiều nay 30-8”, đại diện VJA cho hay.

Trong thời gian chờ kiểm tra kỹ thuật, hãng đã phối hợp với đơn vị dịch vụ tại sân bay bố trí nghỉ ngơi và phục vụ ăn, uống cho hành khách theo quy định.

“Khi phát hiện cảnh báo kỹ thuật, theo quy trình, tổ bay sẽ hạ cánh xuống sân bay dự bị để kiểm tra. Các tình huống tương tự cũng thường xảy ra trong khai thác của các hãng hàng không. Việc bảo đảm an toàn của hành khách luôn được các hãng hàng không đặt lên hàng đầu”, đại diện VJA nhấn mạnh.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33944102-may-bay-vietjet-air-phai-ha-canh-khan-cap-vi-canh-bao-gia.html