Máy chạy của Bayern và chuyện tình với nữ cầu thủ Canada

Nhiều người nói vui rằng Alphonso Davies và Jordyn Huitema đang trên đường trở thành cặp đôi quyền lực nhất thế giới bóng đá.

Ở mùa giải năm nay, Alphonso Davies nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của Bundesliga và các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Không chỉ gây chú ý với những màn bứt tốc xé gió bên hành lang cánh Bayern, chuyện tình của Davies với Huitema, chân sút chủ lực của đội tuyển bóng đá nữ Canada cũng khiến nhiều cổ động viên cảm thấy thú vị.

 Cầu thủ đang gây ấn tượng của Bayern, Alphonso Davies và cô nàng Jordyn Huitema được coi là cặp đôi độc và lạ của thế giới bóng đá. Ảnh: Getty.

Cầu thủ đang gây ấn tượng của Bayern, Alphonso Davies và cô nàng Jordyn Huitema được coi là cặp đôi độc và lạ của thế giới bóng đá. Ảnh: Getty.

Cặp đôi bóng đá hàng đầu Canada

Nếu bóng đá Mỹ nổi tiếng với chuyện tình của nữ chân sút lừng danh Alex Morgan (ĐTQG Mỹ) và tiền vệ Servando Carrasco từng chơi cho La Galaxy (MLS), nước láng giềng Canada giờ cũng tự hào với một cặp đôi bóng đá khác.

Davies và Huitema hẹn hò từ năm 2018, khi cả hai còn đang là những cầu thủ tuổi teen đầy triển vọng của bóng đá Canada. Davies khi đó mới 18 tuổi, đang chơi cho CLB Vancouver Whitecaps ở giải MLS, còn Huitema 17 tuổi, cũng là một tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá nữ Canada.

Sau hai năm quen nhau, Davies và Huitema cho thấy sự thăng hoa không chỉ trong chuyện tình cảm, mà còn cả trong những màn trình diễn trên sân cỏ.

Sau khi Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga mùa 2019/20, Davies cũng được ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp tại Đức (DFL) tặng danh hiệu “Tân binh hay nhất mùa giải” Bundelsiga.

Davies qua mặt Jonjoe Kenny (Schalke), Ismail Jakobs (Cologne) hay cái tên nổi đình nổi đám khác là Marcus Thuram (Mochengladbach) và Erling Haaland (Dortmund) để nhận danh hiệu quan trọng này.

Ở tuổi 19, Davies đã gây ấn tượng cực mạnh trong mùa giải đầu tiên được có tên trong đội hình xuất phát tại Bundesliga. Cầu thủ gốc Ghana sở hữu tốc độ cùng khả năng công thủ toàn diện ở hành lang cánh trái của Bayern tại Bundesliga mùa này.

Davies cũng gây ấn tượng khi thực hiện pha bứt tốc lên tới 36,51 km/h ở Bundesliga, trở thành một những cầu thủ chạy nhanh nhất nước Đức hiện tại.

Ở đấu trường Champions League, Davies chơi cực hay trong trận đấu với Chelsea ở lượt đi vòng 16 đội. Bild nhận định trong bối cảnh bóng đá ngày càng ít xuất hiện các hậu vệ cánh trái có khả năng công thủ toàn diện, Davies thật sự là tài năng hiếm có không chỉ của bóng đá Bắc Mỹ, mà còn của bóng đá thế giới.

Mọi chuyện với Davies còn hạnh phúc hơn, khi cô bạn gái Huitema cũng đang có bước tiến triển trong sự nghiệp thi đấu. Năm 2019, Huitema được triệu tập lên đội tuyển Canada dự World Cup bóng đá nữ.

Huitema đang là chân sút trẻ đầy triển vọng của bóng đá nữ thế giới. Ảnh: PSG.

Cùng thời gian đó, nữ cầu thủ sinh năm 2001 cũng chính thức ký hợp đồng với PSG, một trong những CLB có đội bóng nữ mạnh của châu Âu.

Biểu tượng mới của bóng đá Bắc Mỹ?

Toronto City News bình luận Davies và Huitema có thể trở thành cặp đôi quyền lực mới, không chỉ của bóng đá Canada mà còn của cả bóng đá khu vực.

Thế giới bóng đá không có nhiều những cặp đôi cả chàng và nàng đều xuất chúng trên sân cỏ như Davies và Huitema. Năm 2017, Davies được bầu là Cầu thủ nam U17 hay nhất năm của Canada, trong khi Huitema cũng được trao danh hiệu cao nhất ở hạng mục Cầu thủ nữ U17.

AS phân tích việc các cầu thủ bóng đá nam và nữ hẹn hò nhau đã là chuyện xưa nay hiếm, vậy mà cả hai tài năng trẻ này lại hẹn hò nhau quả là đặc biệt nhất làng bóng đá.

Tại Bắc Mỹ, bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao được yêu thích như ở phần còn lại của thế giới. Không nhiều các cầu thủ nam của Mỹ và Canada khẳng định được năng lực ở những CLB hàng đầu châu Âu.

Sự tiến bộ của Davies khiến anh giờ được coi như một biểu tượng mới của bóng đá Bắc Mỹ. Cầu thủ trẻ này trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Canada, một quốc gia từ xưa đến nay chưa từng nổi tiếng với môn bóng đá.

Tháng 5/2016, Davies trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử các hạng đấu của bóng đá Mỹ. Sau khi Vancouver Whitecaps thăng hạng cùng năm đó, Davies trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử chơi tại giải đấu hàng đầu nước Mỹ (MLS) vào tháng 7/2016. Khi đó cầu thủ này mới 15 tuổi, 8 tháng, 15 ngày.

Ở một khía cạnh nào đó, Huitema cũng được nhiều cổ động viên kỳ vọng có thể làm rạng danh bóng đá Canada. Bóng đá nữ nước này nhiều năm qua cũng thường đứng sau cái bóng của đàn chị tuyển Mỹ.

Việc Huitema đang nhận được sự quan tâm từ chính Bayern Munich sau khi ghi 7 bàn chỉ sau 7 trận ra sân cho ĐTQG Canada trong năm 2020 khiến các nhà làm bóng đá nước này hy vọng.

Quen nhau được hơn 3 năm, cặp đôi tài năng bậc nhất bóng đá Canada thể hiện sự chín chắn trong mối quan hệ tình cảm. Tháng 11/2019, ban lãnh đạo Bayern thậm chí còn đồng ý để Davies nghỉ tập, bay từ Munich tới Paris để thăm bạn gái, thời điểm Huitema mới chuyển từ Canada tới khoác áo đội nữ của PSG.

Toronto City News bình luận rằng chỉ cần Davies và Huitema tiếp tục gây ấn tượng ở trởi Âu, bóng đá Canada sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng trong nước.

Cú nước rút 35,3 km/h phá hỏng cơ hội ghi bàn của Haaland Alphonso Davies tái hiện cú nước rút đáng kinh ngạc với vận tốc 35,3 km/h trước khi phá hỏng cơ hội ghi bàn của Erling Haaland trong trận Bayern thắng Dortmund 1-0 hôm 26/5.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/may-chay-cua-bayern-va-chuyen-tinh-voi-nu-cau-thu-canada-post1099159.html