Máy chính hư, liên lạc ICOM hỏng, 8 ngư dân kêu cứu giữa biển khơi

Sau khi hư máy chính, máy liên lạc ICOM của tàu không thể sử dụng vì nguồn điện ắc quy dự phòng đã cạn nên tàu ĐNa 90946TS không thể gọi các tàu xung quanh đến trợ giúp được. Nếu không được trợ giúp, con tàu bị nạn có xu hướng trôi dạt về hướng Đông, sẽ mất liên lạc với đất liền.

Ngày 22/12, tàu SAR 274 của trung tâm Phối hợp tìm kiếm & Cứu nạn hàng hải khu vực II cập cảng TP.Đà Nẵng đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá ĐNa 90946TS vào đất liền an toàn.

Trước đó, trưa 21/12, đơn vị cứu hộ hàng hải này nhận cuộc điện thoại chập chờn của ông Nguyễn Mỡ (trú TP.Đà Nẵng), thuyền trưởng tàu ĐNa 90946TS. Qua điện thoại, ông Mỡ cho biết, trong lúc hành nghề tại vị trí 16050 N – 108033 E (vùng biển Thừa Thiên Huế), tàu ông bị sự cố đột ngột, máy chính tắt và không khởi động lại được.

Con tàu với 8 ngư dân lênh đênh trên biển đã được ứng cứu kịp thời.

Cùng với đó, máy liên lạc ICOM của tàu không thể sử dụng vì nguồn điện ắc quy dự phòng đã cạn nên tàu ĐNa 90946TS không thể gọi các tàu xung quanh đến trợ giúp được. Vị thuyền trưởng vô cùng lo lắng khi cơn mưa giông ầm ầm kéo đến. Nếu không được trợ giúp, con tàu bị nạn có xu hướng trôi dạt về hướng Đông, sẽ mất liên lạc với đất liền.

Trước tình hình nguy cấp, trung tâm Phối hợp tìm kiếm & Cứu nạn hàng hải khu vực II đã hướng dẫn tàu bị nạn các biện pháp hạn chế trôi dạt, đồng thời lập tức định vị vị trí rồi điều động tàu SAR 274 đang thường trực tại TP.Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Các lực lượng chức năng tiến hành bàn giao, tiếp nhận vụ việc theo quy định pháp luật.

Sau nhiều giờ liền vượt biển, đêm 21/12, SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá của 8 ngư dân gặp nạn. Toàn thể thuyền viên đã được tìm thấy và an toàn. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục bàn giao 8 thuyền viên và tàu ĐNa 90946TS cho các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/may-chinh-hu-lien-lac-icom-hong-8-ngu-dan-keu-cuu-giua-bien-khoi-a415728.html