May khẩu trang tặng miễn phí

Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, một nhóm chị em hội viên phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh ngày đêm miệt mài may khẩu trang, tặng miễn phí cho các tiểu thương ở chợ, hộ gia đình khó khăn và người đi đường... Việc làm này không ngoài ý nghĩa cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Phụ nữ phường Cầu Kho (quận 1) may khẩu trang vải để tặng miễn phí.

Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, một nhóm chị em hội viên phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh ngày đêm miệt mài may khẩu trang, tặng miễn phí cho các tiểu thương ở chợ, hộ gia đình khó khăn và người đi đường... Việc làm này không ngoài ý nghĩa cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Tối muộn, "xưởng" may khẩu trang tại địa chỉ 35/85 Trần Ðình Xu (phường Cầu Kho, quận 1), gần10 chị em vẫn miệt mài cắt cắt, may may, tiếng máy chạy nhịp nhàng từ sáng đến tối. Thành phẩm sau khi hoàn thành được giặt, ủi sạch sẽ và bỏ vào bao ni-lông cẩn thận. Ðây là nhóm tình nguyện may khẩu trang vải tặng tiểu thương, bà con phòng dịch của Hội Phụ nữ phường Cầu Kho. Hơn nửa tháng trước, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và khẩu trang y tế khan hiếm, giá cả đội lên từng ngày, vượt quá khả năng chi trả của người lao động nghèo. Thế là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường phát động phong trào "Khẩu trang vải, tải cả yêu thương", rất nhiều chị em trong phường liền tham gia. Nhóm may khẩu trang thiện nguyện ra đời từ đó.

Gọi là "xưởng" chứ thật ra đây vốn là tiệm may nhỏ của chị Vũ Thị Lệ Mai (hội viên phụ nữ). "Khi biết Hội LHPN phường kêu gọi may khẩu trang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, gia đình lại làm nghề may cho nên tôi đồng ý. Ngoài thời gian làm việc kiếm sống, tôi chung sức cùng các chị em trong phường ngồi lại may khẩu trang để tặng mọi người", chị Mai tâm sự. Tận dụng máy may sẵn có, chị hướng dẫn chị em trong khu phố cách may, ráp khẩu trang sao cho đẹp. Người nào biết đạp máy thì ngồi may. Những người còn lại phụ trách khâu kết quai, giặt, ủi…

Vừa làm, chị em vừa gọi đùa đây là những chiếc khẩu trang yêu thương. Bởi rất khác với những loại hàng bán ngoài chợ, khẩu trang của hội phụ nữ làm ra có đường may cẩn thận gồm bốn lớp, ôm vừa vặn khuôn mặt, quai đeo không làm đau tai, lớp lót bên trong luôn được làm từ loại vải mỏng mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt. Mỗi công đoạn làm khẩu trang đều được các cô bác, chị em chăm chút bằng tấm lòng yêu thương, trân quý.

Khẩu trang may xong được mang tặng cho các tiểu thương ở chợ, người bán hàng trong khu dân cư và người dân từng khu phố, vừa ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh, vừa góp phần xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kho Trần Thị Mến bộc bạch: "Từ khi dịch bệnh bùng phát, người dân rất khó để mua được khẩu trang y tế dùng một lần, trong khi Bộ Y tế cũng khuyến nghị việc có thể sử dụng khẩu trang vải đúng cách để thay thế. Từ đó, hội tiến hành vận động các hộ kinh doanh vải ủng hộ nguyên liệu, đồng thời kêu gọi các tiệm may cùng tham gia làm khẩu trang tặng người dân. Biết được việc làm thiện nguyện của chị em, nhiều người trong và ngoài địa bàn phường tìm đến ủng hộ với tinh thần có gì góp nấy, từ vải vóc, dây đeo, túi đựng khẩu trang… nhằm "tiếp sức" các cô bác, chị em phụ nữ".

Hội LHPN phường Tam Phú, quận Thủ Ðức gần đây cũng nhộn nhịp may khẩu trang tặng chị em công nhân. Người góp vải, người góp công, người góp túi ni-lông... cứ thế gần một tháng nay, Hội LHPN phường đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang vải phát miễn phí cho người lao động nghèo. Vừa may khẩu trang, vừa chăm con nhỏ, chị Lê Thị Thu Trang vẫn vui vẻ làm việc ngày đêm dù là không công. "Gia đình khó khăn, mình được Hội LHPN phường hỗ trợ rất nhiều. Ðây là dịp để mình có thể giúp lại người khác.

So với một phần công sức nhỏ của mình vẫn không đáng là gì, chỉ mong dịch bệnh mau hết, không còn là nỗi lo của nhiều người", chị Trang chia sẻ. Theo Hội LHPN quận Thủ Ðức, nhiều người lao động nghèo thường khó mua được khẩu trang y tế, quận đã tuyên truyền đến hội phụ nữ các phường may khẩu trang vải miễn phí, đến nay đã có hai phường triển khai là Tam Phú và Trường Thọ. Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Phú Huỳnh Bích Phượng tâm sự: "Nhiều người nhận được chiếc khẩu trang mừng lắm, họ có thể yên tâm khi ra đường vì đã có dụng cụ góp phần bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như cộng đồng. Còn chị em hội viên, chỉ cần nghe phát động là tham gia ngay. Làm công việc thiện nguyện cho nên ai cũng vui và tự hào".

Phong trào may khẩu trang còn lan rộng ở nhiều phường tại Hội LHPN quận 4. Hiện, quận đã có bốn nhóm tình nguyện may khẩu trang tại các phường 1, 3, 15 và 16 với khoảng 20 chị em, mỗi ngày sản xuất từ 400 - 500 chiếc. Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 4 Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: "Trong mùa dịch bệnh, hội LHPN ở các phường rất linh hoạt, có những cách làm phù hợp với đặc thù của hội, mong muốn đóng góp đối với các hoạt động chung. Việc may khẩu trang tặng miễn phí, kết hợp tuyên truyền nhằm góp phần cùng thành phố chống dịch một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tôi thấy người dân rất vui và thích thú. Nhiều người khen đẹp nhưng cũng có người rất kỹ tính, kiểm tra khẩu trang có mới không. Sau đó họ đều đánh giá rất cao về độ thẩm mỹ cũng như vải được dùng toàn là vải mới. Tại một số phường, các anh cũng cùng tham gia chứ không riêng gì các chị".

Bài và ảnh: PHƯƠNG VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43584802-may-khau-trang-tang-mien-phi.html