May khẩu trang tặng người nghèo chống dịch

Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé cùng xã hội phòng, chống dịch Covid-19, chị Phạm Thị Dung, Hội trưởng Hội Phụ nữ phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cùng các hội viên đã may và trao hàng trăm chiếc khẩu trang vải tặng hộ nghèo.

Chị Dung cho biết: “Khẩu trang y tế khan hiếm, giá thành lại cao nên nhiều gia đình không có điều kiện mua. Trên địa bàn phường nhiều gia đình của chị em có máy may và biết may, nên chúng tôi kêu gọi và được đông đảo chị em hưởng ứng. Thế là những chiếc khẩu trang vải được may khéo léo và tặng cho các hộ gia đình nghèo”.

Chị Phạm Thị Dung và các hội viên may khẩu trang tặng hộ nghèo.

Để lan tỏa và thông tin đến mọi người, chị Dung sử dụng trang facebook của mình đăng tải thông tin để kêu gọi mọi người ủng hộ. Chị em nào rảnh việc đến phụ giúp may vá tại các địa điểm đã chọn. Chỉ sau vài ngày kêu gọi, chị em phụ nữ ở phường Sông Cầu đã may và tặng hơn 500 chiếc khẩu trang cho hội viên, hộ gia đình nghèo.

Chị Dung cho biết thêm: “Ngoài tặng khẩu trang, chị em còn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường Sông Cầu cũng đã vận động, quyên góp và trao tặng quà giúp đỡ các hộ nghèo...

Tin, ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/may-khau-trang-tang-nguoi-ngheo-chong-dich-614733