Máy phát gạo miễn phí trong mùa dịch

Chiếc máy phát gạo miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 đặt tại số 204B đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã dành được sự quan tâm của cộng đồng thời gian qua. Chiếc máy hoạt động 24/24 giờ, người đến nhận chỉ cần đến bấm nút, gạo sẽ tự động chảy ra.

Anh Hoàng Tuấn Anh, Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh (PHGLock), quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, người phát minh ra chiếc máy phát gạo tự động cho biết: “Thấy nhiều người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid, tôi có ý tưởng muốn tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo nhưng nếu phát thủ công thì dễ xảy ra tập trung đông người nên đã tận dụng máy móc có sẵn của công ty rồi chế tạo ra chiếc máy phát gạo tự động này. Cấu tạo máy bao gồm một nút bấm kết nối với một van tự động và một thùng chứa gạo. Khi một người tới nhấn nút, gạo sẽ tự động chảy ra từ trong thùng chứa gạo. Mỗi một lần lấy được khoảng 1,5kg gạo, dành cho 2-3 người ăn trong khoảng 1 ngày”.

 Mọi người đến nhận gạo đều tuân thủ quy định giãn cách 2m.

Mọi người đến nhận gạo đều tuân thủ quy định giãn cách 2m.

Việc làm của anh Tuấn Anh và doanh nghiệp mang ý nghĩa sâu sắc khi đang trong giai đoạn tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết và cách ly xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhiều người sống bằng nghề bán vé số dạo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, dự kiến chiếc máy một ngày phát khoảng 300 kg gạo. Tuy nhiên, sau khi vận hành khoảng 5 giờ đồng hồ đã phát khoảng 0,5 tấn cho hơn 200 người dân. Gạo được nhân viên đổ vào thùng phía trên cao, khi người dân đến bấm nút, gạo sẽ đi qua hệ thống rồi đi xuống dưới vị trí người lấy.

Để bảo đảm an ninh trật tự và giúp người dân thực hiện đúng quy định cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19, Ban CHQS phường Phú Thọ Hòa đã cử lực lượng dân quân đến hỗ trợ nhân viên công ty kẻ ô đánh dấu vị trí, bảo đảm người dân đến nhận gạo đứng xếp hàng cách nhau 2m. LLVT phường còn bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho người đến nhận gạo. Theo ông Trần Trí Trân Trác, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa, hưởng ứng phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động về việc ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường đã tích cực tham gia, trong đó có việc làm ý nghĩa của anh Hoàng Tuấn Anh và công ty PHGLock. Chính quyền phường đã cử lực lượng chức năng đến phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và cùng nhân viên công ty bố trí nước rửa tay, quy định vị trí đứng để người dân đến nhận gạo bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đây là điểm mẫu đầu tiên nên gạo và thiết bị ban đầu đều do anh Tuấn Anh bỏ kinh phí ra để làm. Anh hy vọng sẽ phát triển ra nhiều điểm phát gạo tự động với sự chung tay góp gạo hoặc tiền mua gạo, thiết bị của mạnh thường quân công việc ý nghĩa này lan tỏa trong mùa dịch Covid-19. “Tiếng lành đồn xa”, hiểu được việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa của anh, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã đem gạo và kinh phí tới ủng hộ, cung cấp cho máy phát gạo miễn phí này. Tính đến sáng ngày 10-4, tổng lượng gạo mọi người ủng hộ khỏng 50 tấn. Hiện nay, tại điểm này đã tăng lên ba máy phát gạo với công suất 5 tấn gạo/ngày. Thời gian tới, dự kiến đơn vị sẽ mở thêm các điểm phát gạo ở quận, huyện của thành phố cũng như một số địa phương lân cận thành phố để góp phần chia sẻ khó khăn với những người yếu thế, cùng nỗ lực vượt qua dịch bệnh.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/may-phat-gao-mien-phi-trong-mua-dich-614850