Máy tính bảng Samsung 'ngắc ngoải', Apple vẫn sống tốt với iPad

Những khảo sát gần đây cho thấy thị trường máy tính bảng vẫn là sân chơi thống trị của Apple với các sản phẩm iPad đa dạng.

Thị trường Mỹ đã trở nên bão hòa khi nói đến điện thoại di động và sử dụng internet nhưng thị trường máy tính bảng nơi đây vẫn còn nhiều tiềm năng, tờ GSM Arena nhận định.

Theo số liệu nghiên cứu từ Pew Research, khoảng 99% người ở độ tuổi 18-49 sử dụng điện thoại di động và 91% trong số này sử dụng các thiết bị di động thông minh.

Đối với máy tính bảng, có 58% số người trong độ tuổi 18-49 được khảo sát cho thấy họ đang sử dụng thiết bị này hàng ngày, một con số không hề nhỏ.

Có thể thấy rằng Apple vẫn đang thống trị thị trường máy tính bảng ở Mỹ và có được sự ổn định cần thiết, bất chấp việc thị trường máy tính bảng đang bị đánh giá là trì trệ.

Đối thủ của Apple trong thị trường máy tính bảng là Samsung và Amazon. Tuy nhiên cả hai đối thủ này tỏ ra hụt hơi trước hãng công nghệ Mỹ và đã không còn quá tập trung vào phát triển các thiết bị cầm tay màn hình lớn.

Và sự thống trị của mình, dòng máy tính bảng của Apple có khả năng sẽ tiếp tục được phát triển song song với iPhone, trong đó có sự ra mắt của iPad Pro vào cuối năm nay, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi mới mẻ.

Về thị phần điện thoại thông minh, khó có thể nói rằng Apple đang có được thị phần lớn ở thị trường Mỹ trước một loạt các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ. Dẫu vậy, công ty vẫn đảm bảo khá tốt về mặt lợi nhuận bằng cách giới thiệu những mẫu iện thoại đắt tiền hơn và tăng giá bán trung bình của sản phẩm.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/may-tinh-bang-samsung-ngac-ngoai-apple-van-song-tot-voi-ipad-a405878.html