Mây tro ngăn cản lãnh đạo đến dự đám tang ở Ba Lan

(CAO) Tổng thống Mỹ Barack Obama không đến dự quốc táng Lech Kacyzhski vào Chủ nhật 18.4, do đi lại bị xáo trộn khắp châu Âu, theo Nhà trắng. Những lãnh đạo khác không đến dự còn có Thái tử Charles của Vương quốc Anh, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Markel.

Cụu Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, và cũng là anh em sinh đôi với Tổng thống Lech Kaczynski vừa qua đời, quì gối trước quan tài người anh và đệ nhất phu nhân Maria Kaczynska đặt trong nhà thờ ở Warsaw, Ba Lan, ngày thứ Bảy 17.4.2010 Hầu hết các sân bay chính của châu Âu vẫn đóng cửa do mây tro núi lửa. Hàng ngàn người tụ tập ở Warsaw tối thứ Bảy đến than khóc ông Kacyznski, qua đời trong tai nạn máy bay cùng với 95 người khác. Quan tài ông, cùng với vợ, đã được đưa đến Nhà thờ của thành phố, quàn qua đêm để Chủ nhật đưa về thành phố lịch sử Krakow tổ chức quốc táng. Thủ tướng Đức Angela Merkel, dự định bay về nước ngày thứ Sáu từ chuyến thăm Mỹ và đã lên kế hoạch dự đám tang, phải bay đến Lisbon và qua đêm tại đây. Do tất cả các sân bay của Đức đều đóng cửa, bà bay sang Ý vào thứ Bảy và tiếp tục về Đức theo đường bộ. Một số lãnh đạo các nước Đông Âu nói họ sẽ dự đám táng bằng cách đi xe hơi đến Krakow. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào sáng Chủ nhật liệu ông có thể bay sang Ba Lan hay không. Tất cả các sân bay ở Ba Lan vẫn đóng cửa hôm thứ Bảy, kể cả sân bay Balice ở Krakow.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=60096&mod=detnews&p=