Máy 'xét nghiệm' cho... sâm?

Do chưa được trang bị hệ thống máy móc kiểm định nên trong các phiên chợ sâm Ngọc Linh do UBND H. Nam Trà My tổ chức, việc kiểm định sâm chỉ bằng cảm quan.

- Sâm cần máy xét nghiệm chi vậy Hai Ngọc Linh?

- Là máy xét nghiệm để phân biệt được sâm Ngọc Linh thật và giả đó Bề Tui.

- Ra vậy. Lâu nay Bề Tui cũng nghe phong thanh chuyện sâm Ngọc Linh thật, giả lẫn lộn. Nếu có máy xét nghiệm chất lượng sâm thì tốt quá!

- Sâm Ngọc Linh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Quốc bảo nên từ đó, giá trị sâm Ngọc Linh tăng lên nhiều lần. Lợi dụng sự khó phân biệt giữa sâm Ngọc Linh thật và sâm giả, nhiều đối tượng tìm kiếm những củ tam thất hoặc sâm Trung Quốc, sâm Lào... trà trộn "biến" thành sâm Ngọc Linh với lợi nhuận cao gấp hàng trăm lần. Do đó, việc mua sắm hệ thống máy để kiểm định phân biệt giữa sâm Ngọc Linh thật và sâm Ngọc Linh giả là cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Đúng vậy. Nhưng sao các ngành chức năng chưa triển khai vậy Hai Ngọc Linh?

- Cái đó nhờ Bề Tui hỏi các ngành chức năng giúp Hai.

- Trước sự việc trên, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2020, trao đổi với Bề Tui, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh đã có chủ trương mua hệ thống thiết bị kiểm nghiệm nhằm phát hiện các loại sâm giả mạo sâm Ngọc Linh, qua đó bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh của Quảng Nam. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở NN&PTNT và UBND H. Nam Trà My tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị. Sở KH&ĐT, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng trị giá gói thầu mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị gần 5 tỷ đồng.

- Chủ trương mua sắm hệ thống đó Hai Ngọc Linh biết đã có từ nhiều năm nay. Thế nhưng không biết "vướng" ở khâu nào mà đến nay vẫn chưa triển khai? Để quá lâu, dư luận hoài nghi về chất lượng sâm được bày bán ở các phiên chợ định kỳ do UBND H. Nam Trà My tổ chức hàng tháng đó Bề Tui à!

- Việc này ông Hồ Quang Bửu cũng cho rằng, việc đầu tư hệ thống thiết bị kiểm định nhằm phát hiện tình trạng sâm trà trộn giả mạo sâm Ngọc Linh là cần thiết. Trong dự án này có 2 hợp phần, hợp phần nâng cấp nguồn giống và hợp phần mua máy. Chủ trương này có từ năm ngoái, tuy nhiên vẫn dẫm chân tại chỗ do chưa đấu thầu được.

- Thì ra vậy!

- Bề Tui thiển nghĩ, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm có kế hoạch, kêu gọi nhà thầu để sớm trang bị hệ thống kiểm định sâm Ngọc Linh. Có như thế người tiêu dùng mới yên tâm. Đồng thời cũng xóa bỏ được sự hoài nghi về chất lượng sâm được bày bán ở các phiên chợ do chính quyền địa phương tổ chức...

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_228626_may-xet-nghiem-cho-sam-.aspx