Mayweather xác nhận khả năng trở lại sàn đấu

'Độc cô cầu bại' Floyd Mayweather tiết lộ anh đang đàm phán về trận đấu biểu diễn quyền anh ở Tokyo, Nhật Bản diễn ra trong năm nay hoặc 2021.

"Chúng tôi đang thảo luận một số thứ ở Tokyo, trận đấu có thể diễn ra trong năm 2020 hoặc 2021. Nếu trở lại sàn đấu, tôi không biết đối thủ là ai, nhưng người đó phải xứng đáng. Có phải tôi chỉ thích mạo hiểm? Nhưng không có vấn đề gì dù đối thủ là ai", Mayweather nói với Forbes.

Sau trận thắng Andre Berto vào tháng 9/2015, Mayweather treo găng, nhưng trở lại võ đài gặp Conor McGregor 2 năm sau đó. Võ sĩ người Mỹ đánh bại "gã điên" sau 10 hiệp đấu. Mayweather kết thúc sự nghiệp quyền anh với 50 trận toàn thắng.

Cuối năm 2018, Mayweather có màn so găng với Tenshin Nasukawa tại sự kiện RIZIN 14 ở Nhật Bản. Võ sĩ 43 tuổi mất hơn 2 phút để hạ gục đối thủ. Đây là trận đấu biểu diễn, nên kết quả không được tính vào thành tích số trận thắng của "độc cô cầu bại".

Mayweather (phải) kiếm 9 triệu USD sau trận đấu biểu diễn với Tenshin Nasukawa. Ảnh: AFP.

Đầu năm 2020, Mayweather thông báo trở lại sàn đấu chuyên nghiệp, thậm chí yêu cầu 600 triệu USD để so găng với McGregor và Khabib Nurmagomedov. Tuy nhiên, những tin buồn liên tiếp từ gia đình khiến ngôi sao người Mỹ phải hủy bỏ kế hoạch.

Gần đây, Mayweather xác nhận anh đàm phán với công ty quảng bá quyền anh ở Nhật Bản, RIZIN về trận đấu biểu diễn được tổ chức ở đất nước này.

Theo báo cáo của trang eFight ở Nhật Bản vào tuần này, cựu vô địch thế giới Takashi Uchiyama được chọn là đối thủ hàng đầu của Mayweather. Uchiyama giải nghệ vào năm 2016, với danh hiệu vô địch WBA hạng nhẹ trong 6 năm từ 2010 đến 2016.

"Trận đấu giữa Mayweather và Uchiyama là màn so găng thú vị nhất. Có nhiều vấn đề trở ngại cho trận đấu biểu diễn của Mayweather như nhập cảnh, đối thủ, tài chính, nhưng cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực", nhà quảng bá Nobuyuki Sakakibara cho biết.

Mayweather cũng được gợi ý một số trận đấu chéo thú vị trong năm nay, như so găng cùng Khabib hoặc tái đấu với McGregor. Tuy nhiên, "độc cô cầu bại" phủ nhận khả năng thi đấu trên sàn MMA.

"Tôi sẽ không thi đấu MMA. Tôi nghĩ điều đó giống như việc các đội chiến thắng nhận được lợi thế trên sân nhà trong vòng play-off. Bạn không cần sửa những điều không bị hỏng. Không thi đấu MMA giúp thành tích của tôi không bị phá vỡ", Mayweather nói thêm.

Mayweather và pha knock-out đầu tiên trong sự nghiệp Năm 1996, Floyd Mayweather đối đầu Roberto Apodaca ở trận quyền anh hạng nhẹ. Trong lần đầu thượng đài chuyên nghiệp, Mayweather thắng knock-out bằng cú móc uy lực.

Tuệ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mayweather-xac-nhan-kha-nang-tro-lai-san-dau-post1110492.html