Mazda đổi tên loạt xe thế hệ mới

Mazda là nhà sản xuất ô tô mới nhất thực hiện đổi tên cho hầu hết các dòng sản phẩm của mình.

Mazda CX-30 sẽ được đổi tên thành CX-30 2.5 S.

Mazda CX-30 sẽ được đổi tên thành CX-30 2.5 S.

Trước Mazda nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đã thực hiện thay đổi tên toàn bộ các dòng sản phẩm nhưng sự thay đổi này không nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Nguyên nhân là sau khi thay đổi tên, người mua gặp rất nhiều khó khăn để nhận diện các mẫu xe cũng như một số tên xe đã trở nên quá thân thuộc mà họ không muốn có sự thay đổi nào khác.

Ví dụ như Infiniti đổi tên QX cho tất cả các xe SUV. Cadillac thực hiện điều này nhiều lần với việc chuyển sang CT cho dòng sedan, XT cho xe SUV, logo trên thân xe dựa trên mô-men xoắn và gần đây nhất là tên '"q" cho dòng EVs.

Tuy nhiên, Mazda đã không quá cực đoan mà rất tinh tế trong việc "sang tên đổi họ" này.

"CX-30 2.5 S"- một quy ước đặt tên mới Mazda đã bắt đầu áp dụng cho các loại xe thế hệ tiếp theo để nhấn mạnh nhiều tùy chọn động cơ. Điều này lần đầu tiên được áp dụng cho Mazda 3 2021 (Mazda 3 2.0, Mazda 3 2.5 S và Mazda 3 2.5 Turbo). Mazda CX-30 (CX-30 2.5 S) 2021 cho thấy sự thống nhất về động cơ của đội hình, còn chữ "S" để biểu thị động cơ bốn xi-lanh 2.5 lít lớn hơn của Mazda.

Các mô hình với một turbo có thể sẽ có từ "Turbo" trong tên của nó. Nếu theo cách đặt tên này CX-5 2021 nhiều khả năng sẽ có sẵn ở dạng 2.5 S hoặc 2.5 Turbo.

MINH ANH (Nguồn: Carbuzz)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mazda-doi-ten-loat-xe-the-he-moi-ar559269.html