MB Hoàng Quốc Việt: 15 năm giữ vững niềm tin - đắp xây giá trị

Từ một chi nhánh nhỏ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được thành lập ngày 20-11-2002, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, MB Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) đã không ngừng lớn mạnh.

Hiện nay, MB Hoàng Quốc Việt đã trở thành 1 trong 10 đơn vị hoạt động hiệu quả nhất của MB, đơn vị có nhiều thành tích trong mảng khách hàng SME (khách hàng vừa và nhỏ) với lợi thế thu dịch vụ tốt nhất hệ thống.

Quyết tâm và nỗ lực vươn lên

Chi nhánh MB Hoàng Quốc Việt nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, được phân giao quản lý 1 phần địa bàn quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm bao gồm 1 trụ sở chính và 2 phòng giao dịch. Trụ sở chi nhánh và Phòng giao dịch Nam Thăng Long đã được cải tạo theo mô hình nhận diện thương hiệu mới nhất, trang thiết bị đầy đủ phục vụ công tác kinh doanh. Tuy nhiên để có được ngày hôm nay tươi sáng thì không thể quên những buổi đầu gian khó.

Thượng tá Lê Viết Hải, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị MB, người đầu tiên được giao nhiệm vụ “thuyền trưởng” chèo lái MB Hoàng Quốc Việt vào thời điểm “vươn khơi” năm 2002 đã bồi hồi nhớ lại: “Ngày ấy tất cả nhân sự của chi nhánh chỉ có 7 con người. Chúng tôi phải thuê địa điểm tại một doanh trại quân đội của trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy để bắt tay vào việc. Thời gian đầu với doanh nghiệp, đặc biệt là chi nhánh ngân hàng luôn đầy khó khăn, thách thức. Từ nguồn nhân lực đến cơ sở vật chất, đối tượng khách hàng, mối quan hệ, kinh nghiệm… đều còn thiếu thốn. Thế nhưng với sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị, ban điều hành, các phòng ban trực thuộc hội sở MB, cùng với quyết tâm, nỗ lực của tất cả anh chị em nên chi nhánh từng bước “vào guồng” khẳng định vị thế.

Tuổi trẻ MB Hoàng Quốc Việt tiếp bước truyền thống, tiếp màu ước mơ.

Thượng tá Lê Thành Nam, Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt chia sẻ, về cơ cấu tổ chức hiện nay, chi nhánh có 99 cán bộ nhân viên, trong đó có 17 cán bộ quản lý, có 94 cán bộ nhân viên trình độ đại học và trên đại học chiếm 94,9% và trình độ khác là 4 cán bộ nhân viên chiếm 5,1% tổng nhân sự. Chi nhánh hiện có 6 phòng gồm: Phòng Khách hàng SME, Phòng Khách hàng lớn (CIB), Phòng Khách hàng cá nhân, Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Hỗ trợ và hai Phòng giao dịch Nam Thăng Long & Nghĩa Tân,.

Tính đến thời điểm 31-10-2017, một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của chi nhánh đạt được là: Huy động vốn 6.623 tỷ đồng, bằng 119.46% so với cả năm 2016; Tổng dư nợ đạt 4.409 tỷ đồng, bằng 142.69% so với cả năm 2016; Tổng thu dịch vụ đạt 44,2 tỷ đồng, bằng 91.63% so với cả năm 2016; Thu từ kinh doanh ngoại tệ, phái sinh đạt 9,76 tỷ đồng, bằng 151.6% so với năm 2016; Lợi nhuận đạt 90,68 tỷ đồng, bằng 106.82% so với năm 2016.

Tiếp bước truyền thống, tiếp màu ước mơ

Trong chuyến công tác về nguồn gần đây cùng MB Hoàng Quốc Việt, tôi được cảm nhận tinh thần tuổi trẻ hăng say, nhiệt huyết cống hiến của cán bộ, nhân viên chi nhánh. Bí thư Đoàn thanh niên MB Hoàng Quốc Việt Lê Thanh Tùng tâm sự rằng: “Chúng tôi tự hào được đứng trong hàng ngũ cán bộ, nhân viên trẻ của MB nói chung và chi nhánh Hoàng Quốc Việt nói riêng. Tinh thần tuổi trẻ của chúng tôi là, đàn anh như nét mực đầu, đàn em tiếp bước, tiếp màu ước mơ”. Thượng tá Lê Thành Nam bày tỏ thêm rằng, hiện Chi bộ Đảng của MB Hoàng Quốc Việt có 21 đảng viên thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh toàn diện của chi nhánh, các đảng viên đều là những hạt nhân trong công tác thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và quản lý của đơn vị. Nhiều năm liền, Đảng ủy MB đều đánh giá là “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, công đoàn, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên đều rất tích cực, sôi nổi trong mọi hoạt động phong trào, an sinh xã hội.

Với phương châm “Vững vàng-Tin cậy”, từng bước Chi nhánh MB Hoàng Quốc Việt đã khẳng định được vị thế trên địa bàn, được khách hàng tin yêu. Tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh tâm niệm, luôn lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Đồng thời tiếp thu ý kiến, nâng cao sức mạnh cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ, luôn trân quý mối quan hệ với khách hàng và đối tác trên nguyên tắc bình đẳng cùng phát triển. Trong suốt 15 năm qua, Chi nhánh đã vinh dự là đơn vị ngân hàng phục vụ và cung cấp dịch vụ tài chính cho các khách hàng quân đội trên địa bàn và khách hàng doanh nghiệp quan trọng của khu vực nói riêng và nền kinh tế nói chung. Cụ thể như các đối tác khách hàng là Tổng công ty 789-Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng, Học viện Khoa học Kỹ thuật quân sự, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Viện Công nghệ-BQP; Công ty XNK Viettel, Tập đoàn Thành Công, Công ty cổ phần tập đoàn TOJI, Công ty cổ phần Viễn thông Sao Nam, Công ty Phú Xuân… Ngoài ra còn tham gia tài trợ tín dụng với nhiều dự án trọng điểm quốc gia như Dự án cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Dự án cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Duyên Hải, tài trợ vốn cho Công ty CP Tập đoàn Thành Công lắp ráp và sản xuất xe ô tô Huyndai tại Việt Nam…

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thượng tá Lê Thành Nam nhấn mạnh, thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, MB Hoàng Quốc Việt đã được hội đồng quản trị, ban điều hành nâng cấp trở thành chi nhánh đa năng. Đặc biệt là một trong 7 Hub (trung tâm bán hàng tập trung) tại địa bàn Hà Nội phục vụ khách hàng lớn (CIB) của MB. Sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng là sự thành công của chi nhánh trong thời gian qua cũng như trong tương lai. Một tập thể vững mạnh đòi hỏi có một lực lượng chuyên môn tốt, luôn làm việc hết mình và trách nhiệm. Một thương hiệu uy tín là dựa trên sự tôn trọng và lợi ích mang lại đối với khách hàng, với xã hội. Chính vì vậy, cán bộ nhân viên MB Hoàng Quốc Việt vững tin rằng con người MB Hoàng Quốc Việt sẽ luôn vững vàng trong mọi thử thách, để cống hiến không ngừng cho sự phát triển của chi nhánh và cho toàn hệ thống.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Chi nhánh MB Hoàng Quốc Việt muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo MB, các quý vị khách hàng đã và đang gắn bó với MB Hoàng Quốc Việt. Đặc biệt là cảm ơn sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn bộ các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên đã và đang công tác tại MB Hoàng Quốc Việt.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/mb-hoang-quoc-viet-15-nam-giu-vung-niem-tin-dap-xay-gia-tri-523767