Mbappe đi vào lịch sử bóng đá Pháp

Kylian Mbappe đã chứng tỏ được giá trị với pha làm bàn duy nhất giúp Pháp đánh bại Peru ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2018.

Niềm vui của cầu thủ Kylian Mbappe (phải) cùng đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Peru trong trận đấu ngày 21/6. Ảnh: THX/TTXVN

Với chiến tích này, Mbappe chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất của Pháp ghi bàn tại một giải đấu lớn.

Cách đây 20 năm, tại World Cup 1998, David Trezeguet đã lập kỷ lục này với bàn thắng xé lưới Saudi Arabia khi anh chỉ mới 20 tuổi 246 ngày. Còn đêm 21/6, trên sân vận động Yekaterinburg (Nga), Mbappe đã phá vỡ kỷ lục khi mới 19 tuổi 183 ngày. Đặc biệt hơn khi David Trezeguet đã có mặt trên khán đài để theo dõi Mbappe phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Trong khi đó, tại buổi tập luyện của tuyển Anh trước trận gặp Panama, trợ lý Steve Holland khi dọn dẹp đồ đạc đã vô tình làm lộ ra tờ giấy ghi chép sơ đồ chiến thuật. Các phóng viên đã nhanh chóng chớp được cơ hội chụp lại tờ giấy này. Nếu sơ đồ nói trên được áp dụng, Raheem Sterling sẽ không được đá chính. Thay vào đó, cơ hội thuộc về chân sút Marcus Rashford. Ở vị trí của Dele Alli, cầu thủ dính chấn thương, Ruben Loftus-Cheek là người được lựa chọn để thay thế.

Hiện tại đội tuyển Pháp đã nắm chắc tấm vé vào vòng 18 với cương vị đội nhất bảng C, trong khi đội tuyển Anh cũng tràn trề hy vọng lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất với 3 điểm sau trận ra quân. Nhưng hành trình World Cup 2018 đã khép lại với một số đội tuyển, trong đó có Ai Cập.

Liên đoàn bóng đá Ai Cập vừa ra thông báo cho biết họ không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Hector Cuper, sau 2 thất bại liên tiếp tại Vòng chung kết World Cup 2018 (thua Uruguay 0-1 và thua Nga 1-3). Điều này đồng nghĩa sau khi World Cup 2018 khép lại, ông Cuper sẽ chia tay đội tuyển Ai Cập.

HLV Hector Cuper trong trận giao hữu giữa Ai Cập và Bỉ tại Brussels (Bỉ) ngày 6/6. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Cuper đã đưa Ai Cập lọt vào trận Chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi năm 2017. Chiến lược gia 62 tuổi này cũng giúp "The Pharaohs" lần đầu tiên có mặt tại World Cup sau 32 năm vắng bóng. Tuy nhiên, ở giải đấu này, Ai Cập để thua liên tiếp ở 2 trận vòng bảng và sớm cạn cơ hội đi tiếp.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/mbappe-di-vao-lich-su-bong-da-phap-20180622122440996.htm