Mbappe góp phần khiến PSG lỗ nặng

PSG chấp nhận chịu lỗ để giữ chân tiền đạo Kylian Mbappe ở cuối mùa 2021/22. Tuy vậy, con số này cũng không thấm tháp gì so với túi tiền của chủ sở hữu CLB.

L'Equipe đưa tin PSG lỗ 370 triệu euro trong năm tài khóa 2021/22. Lý do chủ yếu đến từ việc đội bóng thủ đô Paris phải trả số tiền lớn để thuyết phục Mbappe ký hợp đồng mới. Nguồn tin nói trên cho biết tuyển thủ người Pháp bỏ túi 200 triệu euro mỗi năm sau khi chấp nhận ở lại PSG đến tháng 6/2025. Khoản tiền đủ khiến cho Mbappe sẵn lòng từ chối không gia nhập CLB trong mơ Real Madrid vào thời điểm này.

Truyền thông Pháp cũng tiết lộ dù làm ăn thua lỗ, PSG kiếm về 700 triệu euro trong năm tài khóa vừa qua. Con số này có thể tăng lên thành 800 triệu euro sau mùa giải hiện tại.

Dù vậy, L'Equipe lý giải việc PSG gấp rút ký hợp đồng mới với Mbappe có thể dính dáng đến Luật công bằng tài chính mới. Từ mùa giải 2022/23, các CLB không được phép chi quá 70% doanh thu cho việc mua sắm cầu thủ và trả lương. Do đó, việc ký với Mbappe là để đội bóng thủ đô Paris chèn một phần tiền lương của tiền đạo này vào khoản dư ra trong năm tài khóa đó.

Mùa 2021/22, quỹ lương của PSG lên đến 629 triệu euro, chiếm hơn 90% doanh thu đội bóng. Năm 2019, quỹ lương của đội chỉ vào khoảng 370 triệu euro.

Hôm 2/9, PSG bị UEFA phạt 65 triệu euro vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Đây là án phạt dựa trên phân tích tài chính của các CLB từ năm 2018 đến 2021. Số tiền phạt sẽ được khấu trừ vào doanh thu của các CLB khi tham dự các giải đấu thuộc UEFA. PSG cùng 7 đội còn lại phải trả trước 15%, phần còn lại tùy thuộc vào thỏa thuận với UEFA.

Chủ tịch Javier Tebas của La Liga lên tiếng chỉ trích cách UEFA “dung túng” cho PSG và cách CLB nước Pháp dùng tiền để lũng đoạn thị trường. Người đứng đầu La Liga chỉ ra PSG lỗ hơn một tỷ euro trong 7 mùa qua, với cách chi tiêu hoàn toàn đi ngược Luật công bằng tài chính. Tuy thế, PSG cũng không phải chịu hình phạt thích đáng cũng như vẫn có suất dự cúp châu Âu và đó là điều mà Tebas cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Khi UEFA phạt PSG số tiền 65 triệu euro, cao hơn 10 triệu euro so với khung phạt cố định, ông Tebas mỉa mai: "10 triệu euro với PSG và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chỉ như một ly cà phê".

Rất khó để UEFA xử lý PSG, bởi nhiều CLB tại châu Âu đang sai phạm tương tự. Ngay tại La Liga, Barca, Real và Atletico đang gồng gánh khoản nợ khổng lồ. Riêng Barca đã nợ hơn 1 tỷ euro.

Như chính HLV Julian Nagelsmann của Bayern từng thắc mắc, không hiểu Barca lấy đâu ra tiền để mua sắm khi họ nợ chồng chất: “Barcelona có nhiều cầu thủ mới, không chỉ riêng Robert Lewandowski. Thành thật mà nói thì đó là CLB duy nhất trên thế giới có thể chiêu mộ cầu thủ mà không cần tiền. Mọi thứ thực sự kỳ quặc và điên rồ”.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mbappe-gop-phan-khien-psg-lo-nang-a577597.html