Mbappe, Kane và những ngôi sao lừng danh mang 2 quốc tịch

Cùng OneFootball điểm tên 10 ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới có ít nhất 2 quốc tịch, và đã đi theo tiếng gọi của con tim trong việc chọn khoác áo một đội tuyển quốc gia.

Kylian Mbappe sinh ra tại Pháp, có bố là người Cameroon và mẹ người Algerie. Mbappe mang cả quốc tịch Cameroon và có thể chơi cho ĐTQG này, nhưng tất nhiên LĐBĐ Pháp không thể để mất tài năng sáng giá tầm cỡ thế giới theo cách đó

Kylian Mbappe sinh ra tại Pháp, có bố là người Cameroon và mẹ người Algerie. Mbappe mang cả quốc tịch Cameroon và có thể chơi cho ĐTQG này, nhưng tất nhiên LĐBĐ Pháp không thể để mất tài năng sáng giá tầm cỡ thế giới theo cách đó

Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, sinh ra ở Pháp nhưng Olivier Giroud lại có gốc gác Italia

Griezmann là người hùng của bóng đá Pháp nhưng cũng mang trong mình dòng máu Bồ Đào Nha, khi có ông ngoại là người Bồ Đào Nha nhập cư

Harry Kane sinh ra tại London (Anh) nhưng cha của anh, ông Patrick Kane là người gốc Ireland. Nếu không khoác áo Tam sư, Kane chắc chắn là một tiền đạo lừng danh của tuyển CH Ireland

Laporte từng là một tài năng trẻ triển vọng, được gọi lên nhiều ĐT trẻ của Pháp trước khi quyết định chơi cho ĐTQG Tây Ban Nha tại EURO 2020 vừa qua

Không chỉ mang quốc tịch Tây Ban Nha, Thiago Alcantara còn có hộ chiếu Brazil, với người cha là cựu danh thủ nổi tiếng Mazinho (vô địch World Cup 1994)

Denis Cheryshev đầu quân cho ĐT Nga nhưng còn mang cả quốc tịch Tây Ban Nha

Nếu không chọn ĐT Đức, Serge Gnabry hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao lớn của ĐT Bờ Biển Ngà

Hakan Calhanoglu là cầu thủ bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Đức

Jamal Musiala sinh ra ở Đức, cha là người Anh gốc Nigeria, mẹ là người Đức, chủ yếu lớn lên ở Anh... và quyết định gắn bó với Cỗ xe tăng Đức thay vì Tam sư.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-mbappe-kane-va-nhung-ngoi-sao-lung-danh-co-hai-quoc-tich-post479336.antd