Mbappe ra yêu sách với Real Madrid

Trong quá trình đàm phán với Real Madrid, Kylian Mbappe đưa vào điều khoản được phép tham dự Thế vận hội mùa hè 2024.

Mọi con đường dường như đều dẫn Kylian Mbappe, sau khi anh từ chối nhiều lần đề nghị gia hạn hợp đồng từ PSG.

Theo kế hoạch, Real Madrid dự tính công bố bản hợp đồng với Mbappe vào tháng Hai năm sau.

Sau David Alaba, Mbappe sẽ là thương vụ miễn phí lớn thứ hai liên tiếp của Real Madrid.

Mbappe muốn dự Olympic 2024

Mbappe muốn dự Olympic 2024

Tờ AS cho biết, quá trình đàm phán giữa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha với Mbappe vẫn đi đúng quỹ đạo, cho dù phát sinh một yêu cầu mới từ tiền đạo người Pháp.

Theo đó, Mbappe yêu cầu Real Madrid phải cho phép anh tham dự Olympic 2024 mà thủ đô Paris đăng cai.

Thế vận hội mùa hè 2024 rất đặc biệt với Mbappe, khi anh mô tả cuộc thi tài diễn ra ở "thành phố của tôi".

Đại hội Olympic 2024 rất quan trọng với cá nhân Mbappe, người sinh ra tại Paris. Đó là sự kiện Pháp quyết giành HCV, điều họ không làm được kể từ 1984.

Mbappe từng bất mãn khi PSG từ chối để anh được dự Olympic Tokyo 2020.

"Họ đã cắt cỏ dưới chân tôi", Mbappe không hài lòng khi PSG từ chối để anh đến Tokyo, sau khi đã dự EURO 2020. Đây là một trong những nguyên nhân anh đòi ra đi.

Mbappe thừa nhận với L'Equipe, ước mơ chơi bóng ở Olympic hình thành khi anh xem London 2012, khi mới 13 tuổi.

"Chính lúc đó tôi đã nói với bản thân: Tôi cũng muốn được dự đại hội. Tôi muốn trải nghiệm Thế vận hội Paris".

Năm 2024 cũng kỷ niệm một thế kỷ Olympic hiện đại trở lại nước Pháp, nên Mbappe càng khao khát được tham dự.

"Tôi cảm thấy mình như thể được định sẵn để tham gia vào bữa tiệc hoành tráng đó, ở thành phố của tôi, đất nước của tôi, sau tròn 100 năm".

Việc Mbappe dự Olympic 2024 cũng có nghĩa anh bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2024-25.

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/mbappe-ra-yeu-sach-voi-real-madrid-788177.html