MC dẫn gameshow Việt 'an toàn' nhất nói gì về chiêu trò gây sốc?

Là một trong những MC đắt show hiện nay, Đại Nghĩa chủ trương dẫn chương trình an toàn, không có ý định nổi loạn hay gây sốc.

Chương trình truyền hình thực tế (THTT) bùng nổ kéo theo sự khan hiếm của các MC chuyên nghiệp. “Vua MC” Thanh Bạch hạn chế ở một vài game show, Quyền Linh cũng chỉ tham gia các chương trình hướng về cộng đồng.

Trong khi đó, ngôi sao MC Trấn Thành chuyển sang làm giám khảo. Những MC trẻ chưa kịp trưởng thành để thay thế đàn anh nên tạo ra sự thiếu hụt. Với lối dẫn an toàn, vừa đủ, nam diễn viên Đại Nghĩa trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV lẫn HTV hay các đài địa phương khác.

Tôi làm việc không vì danh tiếng hay tiền bạc

- Giờ đây, Đại Nghĩa gần như phủ sóng các chương trình lớn nhỏ trong vai trò MC. Anh nhìn nhận thế nào về sự xuất hiện dày đặc của mình?

- Ở góc độ cá nhân, tôi thấy bản thân may mắn vì được nhiều chương trình mời. Đó là niềm vui của người nghệ sĩ. Nhưng tôi cũng được biết, thời gian qua có nhiều ý kiến cho rằng những nghệ sĩ quen thuộc như Việt Hương, Trấn Thành hay Chí Tài, Đại Nghĩa… đã làm khán giả nhàm chán.

Nhà sản xuất có lý do để mời những nghệ sĩ này thường xuyên bởi họ tin tưởng vào độ nổi tiếng đủ đảm bảo rating và năng lực. Không thể nói họ xuất hiện nhiều sẽ làm dở chương trình, nếu dỡ, đương nhiên người lên tiếng đầu tiên phải là nhà sản xuất. Sở dĩ họ vẫn được mời vì làm tốt vai trò của mình.

Đại Nghĩa cho rằng các tên tuổi lớn mang lại sự an toàn cho nhà sản xuất.

- Nghĩa là dù có sự lặp lại, nhà sản xuất vẫn thích sự an toàn hơn?

- Nhà sản xuất bỏ một số tiền lớn, họ cần sự an toàn trước tiên. Tôi không phủ nhận tài năng của những bạn trẻ khác nhưng họ cần thời gian giống như chúng tôi của mười mấy năm về trước, mất nhiều năm dài để tạo lòng tin nơi khán giả để có vị trí như ngày hôm nay. Nếu đứng ở góc độ của nhà sản xuất, chúng ta dễ hiểu vì sao các nghệ sĩ quen thuộc lại xuất hiện nhiều như vậy.

- Nhưng một nghệ sĩ như anh đâu thiếu hụt về kinh tế, tiếng tăm cũng có, thì vì sao Đại Nghĩa lại “cày” như thế?

- Với một nghệ sĩ, khi có công việc mình yêu thích và hứng thú, đó là niềm hạnh phúc. Tôi làm việc không phải để nổi tiếng hay gặp khó khăn về kinh tế mới nhận lời. Đó là đặc tính chung của nghệ sĩ, không ai muốn phải “thất nghiệp” mà phải cống hiến trong nghề thật nhiều.

Không thể nói giờ tôi đủ no, đủ tiếng, chương trình mời thì không thèm làm. Mặc dù tôi không còn mong cầu danh tiếng hay tiền bạc nhưng tôi không thích sự lười biếng. Đã hoạt động nghệ thuật phải năng nổ, cầu tiến để không bị tụt lại phía sau, tất nhiên tôi vẫn đảm bảo chất lượng, sự tin cậy.

Đại Nghĩa làm MC không vì tiền bạc hay danh tiếng.

- Anh thử lý giải việc mình đang là MC đắt show nhất hiện nay, điều mà ai cũng thắc mắc?

- Hiện nay có nhiều MC nhưng sự chuyên nghiệp vẫn còn thiếu. Những bạn trẻ vẫn còn non nghề, chưa tạo sự tin tưởng cho nhà sản xuất. Họ không đánh cược hàng tỷ đồng vào những người chưa biết làm được hay không. Trừ khi họ đã biết trước năng lực và tạo điều kiện cho nghệ sĩ phát triển khả năng.

Ngày xưa tôi được mời tham gia các game show với tư cách người chơi. Lúc đó tôi thể hiện sự hoạt bát, vui nhộn và tạo tiếng cười cho mọi người. Từ những điều nhỏ nhỏ ban đầu, nhà sản xuất phát hiện ngoài vai trò diễn viên kịch, tôi còn có năng khiếu dẫn dắt chương trình.

Từ đó họ bắt đầu rón rén mời tôi dẫn các chương trình nhỏ. Trải qua 10 năm trời, họ dần tin cậy và giao cho tôi những show lớn gần. Vài năm gần đây, khi chương trình hài thực tế nở rộ, người ta càng cần mình hơn. Đó là cả quá trình trưởng thành, nó không đơn giản ngày một ngày hai có thể làm được.

“Khi scandal xảy ra, người ta thường chửi bới nghệ sĩ”

- Tuy bảo đảm được tính an toàn, nhưng nhiều người vẫn phàn nàn Đại Nghĩa nhàm chán, không sôi nổi và hài hước như Trấn Thành. Anh nói sao về điều này?

- Tôi biết điều đó nhưng đây là lựa chọn từ đầu của tôi. Để có vị trí ngày hôm nay, tôi đã mất một thời gian khá dài tạo dựng tên tuổi, xây dựng niềm tin từ khán giả. Vì thế, tôi không vì một chương trình để gây sốc, nổi loạn nhằm tạo ra xung đột hay bị mọi người ném đá.

Khi scandal xảy ra, đều có những luồng dư luận trái chiều. Một sẽ bảo vệ thần tượng hoặc quay lưng lại hay mạt sát, chửi bới nghệ sĩ.

Tôi đã có mười mấy năm trong nghề, tôi làm thế để làm gì. Tại sao phải tạo sự chú ý bằng chiêu trò đó bởi khán giả sẽ quay lưng lại, những gì tôi đóng góp suốt thời gian qua sẽ không được nhìn nhận. Tôi không muốn đánh đổi công sức bằng những phát ngôn gây sốc bởi tôi sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên và chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Nếu tôi chỉ dừng ở mức an toàn mà chương trình vẫn thành công, tại sao tôi không làm điều đó? Việc gì tôi phải gây sốc. Nếu như tôi chưa được ai biết đến, may mắn được tham gia chương trình, biết đâu tôi sẽ gây chú ý bằng những chiêu trò. Tôi chủ trương chinh phục khán giả bằng thực lực của bản thân. Nếu ai trông chờ vào sự sốc nổi của Đại Nghĩa, tôi xin lỗi vì phải làm họ thất vọng.

Đại Nghĩa chủ động dẫn an toàn.

- Vậy trước những nhận xét tiêu cực từ người xem, anh đón nhận thế nào?

- Tôi chỉ biết cười thôi. Khán giả có cả triệu người, không phải ai cũng quý mình. Chương trình phát sóng ra, lúc nào cũng có người khen kẻ chê, thậm chí nhiều người còn dùng từ ngữ thô tục để nói về nghệ sĩ. Ở thế giới ảo, đâu ai biết mình là ai, các bạn ấy tha hồ ấn phím mạt sát.

Xét ở khía cạnh đạo đức, điều đó là sai rồi chưa cần biết đúng sai. Nhưng biết làm sao được, không lẽ phải đi tranh luận với họ. Tuổi của tôi đâu thích hợp để cãi tay đôi, thay vì thế tôi chỉ cố gắng làm thật tốt và dành thời gian cho những việc xã hội cần mình.

Kim Chi, Ảnh: Thanh Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/mc-dan-gameshow-viet-an-toan-nhat-noi-gi-ve-chieu-tro-gay-soc-901346.html