MC Kang Ho Dong từ chối chủ trì hôn lễ của Lee Seung Gi

Theo diễn viên Son Ji Chang, Kang Ho Dong nhận được lời mời làm chủ trì lễ cưới từ Lee Seung Gi nhưng từ chối với lý do bất tiện.

Ngày 3/3, tờ Sports Chosun đưa tin MC Kang Ho Dong từ chối làm người chủ trì ở hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In. Thông tin được tiết lộ trong cuộc trò chuyện với Ilgan Sports của nam diễn viên Son Ji Chang - người hỗ trợ Kyeon Mi Ri (mẹ Lee Da In) tổ chức lễ cưới.

"Thực ra, Lee Seung Gi đã đề nghị Kang Ho Dong chủ trì đám cưới. Kang Ho Dong là tiền bối Lee Seung Gi kính trọng. Tuy nhiên, Kang Ho Dong từ chối với lý do ‘bất tiện’. Thay vào đó, Kang Ho Dong muốn gửi lời chúc mừng theo cách riêng”, Son Ji Chang tiết lộ.

Theo Son Ji Chang, MC Yoo Jae Suk dẫn dắt phần đầu tiên của lễ cưới và Lee Soo Geun làm MC phần 2. Trong khi đó, Lee Juk hát ca khúc chúc mừng.

Lee Seung Gi (ảnh trái) mời Kang Ho Dong chủ trì lễ cưới nhưng MC từ chối.

"Vì Lee Seung Gi và Lee Da In bận rộn với việc chuẩn bị hôn lễ. Đây đáng lẽ là ngày họ nhận được nhiều lời chúc mừng. Tuy nhiên, hàng loạt hiểu lầm xảy ra, nên chúng tôi đang cố gắng để biến đây trở thành ngày vui”, Son Ji Chang chia sẻ.

Ngay khi thông tin MC Yoo Jae Suk tham dự hôn lễ, công chúng Hàn Quốc tranh cãi. Họ chỉ trích Yoo Jae Suk vì gia đình cô dâu Lee Da In vướng nhiều tai tiếng.

Cha dượng của Lee Da In từng bị buộc tội và truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri (mẹ của Lee Da In). Một số người trong đó đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức lễ cưới riêng tư tại Grand Inter Continental Seoul - Parnas ở Gangnam, Seoul ngày 7/4.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mc-kang-ho-dong-tu-choi-chu-tri-hon-le-cua-lee-seung-gi-post1408568.html