MC Nguyên Khang đọc nhầm làm tổn thương trẻ: Chiêu trò?

Dù vô tình hay cố ý thì với một cuộc thi thiếu nhi, sự cố này khó chấp nhận được.

Không còn được chú ý nhiều như những mùa giải đầu tiên, thế nhưng The Voice Kids 2019 lại có một “cú hích” truyền thông mạnh trong đêm chung kết với câu chuyện đọc nhầm kết quả người chiến thắng.

Cụ thể, trong phần công bố kết quả MC Nguyên Khang đã đọc nhầm kết quả người chiến thắng là Chấn Quốc khiến em tưởng mình đã là người giành giải cao nhất nhưng ngay lập tức, nam MC này đã đính chính mình đọc nhầm kết quả.

Chấn Quốc khóc nức nở vì sự cố đọc nhầm kết quả tại The Voice Kids

Chấn Quốc khóc nức nở vì sự cố đọc nhầm kết quả tại The Voice Kids

Theo đó, chiến thắng cuối cùng thuộc về Minh Tâm của đội Ali Hoàng Dương chứ không phải học trò của Hương Giang Idol như kết quả vừa đọc xong.

Sự việc đọc nhầm kết quả đã khiến cậu bé Chấn Quốc từ hạnh phúc đến bật khóc nức nở. Hương Giang Idol đã phải chạy về phía Nguyên Khang, véo nam MC này vì khiến cho thí sinh của mình rơi vào tình huống khó xử.

Câu chuyện đọc nhầm kết quả của Nguyên Khang khiến nhiều người liên tưởng tới ồn ào tương tự của MC Steve Harvey tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cuộc thi lần đầu tiên đổi chủ sau khi Donald Trump bán lại.

Tại cuộc thi năm đó, ban đầu Steve công bố người đẹp Colombia là người chiến thắng nhưng chỉ vài phút sau, nam MC này lên xin lỗi và cho biết người giành vương miện là đại diện của Philippines.

Câu chuyện như một ồn ào đưa cuộc thi năm đầu tiên thuộc về chủ mới nổi tiếng khắp thế giới. Còn Hoa hậu Colombia sau đó được cho là cạch mặt cuộc thi, ngay cả cựu hoa hậu vừa trao vương miện Paulina Vega cũng thu dọn hành lý về nước ngay sau sự cố.

Trở lại với The Voice Kids 2019, sự cố này nhận phải vô số chỉ trích. Không biết có hay không sự cố tình trong câu chuyện này nhưng nhân vật chính và cũng là “nạn nhân” lại là một đứa trẻ thì điều này thực sự đáng để suy ngẫm.

Về phía MC Nguyên Khang, nam MC này mới đây đã nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới Chấn Quốc, Hương Giang Idol cũng như khán giả vì sự cố của mình.

Nguyên Khang cho biết: “Khang không hề muốn dựa vào sự cố này để tạo scandal cho mình nổi tiếng hay gì cả.

Nguyên Khang giải thích mọi chuyện nhưng chưa thuyết phục

Thật sự Khang hoàn toàn nhận lỗi và trách nhiệm về mình vì Khang đã không đọc kỹ kết quả ghi trên giấy. Khi công bố kết quả Khang không đủ thời gian để tập trung nhìn vào kết quả.

Khang nghĩ sự cố thì có thể xảy ra, ngay cả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, với MC kỳ cựu cũng công bố nhầm kết quả. Nhưng điều quan trọng là Khang đã nhận ra lỗi lầm của mình và gửi lời xin lỗi. Đây sẽ là sự cố nhớ đời của mình, Khang chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ để xảy ra sự cố đáng tiếc như thế nữa”.

Lời giải thích, xin lỗi của Nguyên Khang không xoa dịu được dư luận vì theo nhiều người nó chưa chân thành. Là một MC dẫn nhiều kinh nghiệm liệu có thể không đọc kỹ kết quả hay không?

Hơn nữa, việc so sánh với ồn ào của Hoa hậu Hoàn vũ để bao biện cũng khó được chấp nhận. Còn với nhiều người, vẫn không ít người tin rằng đó là chiêu trò của BTC nhưng với một cuộc thi cho trẻ em thì dù vô tình hay cố ý cũng thật khó chấp nhận.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/mc-nguyen-khang-doc-nham-lam-ton-thuong-tre-chieu-tro-3390257/