MC nổi tiếng lần đầu nói về vụ tai nạn gây bỏng nghiêm trọng

Jay Leno, MC kiêm danh hài đình đám của Mỹ lần đầu tiết lộ chi tiết về vụ cháy ô tô khiến ông bị thương nghiêm trọng vùng mặt.

Jay Leno sau khi bị bỏng.

Jay Leno sau khi bị bỏng.

Jay Leno, MC đình đám sinh năm 1950 gặp tai nạn nghiêm trọng ngày 12/11 vừa qua. Jay Leno và người bạn thân lâu năm Dave Killackey tiến hành sửa chữa đường dẫn nhiên liệu bị tắc ở gầm chiếc ô tô màu trắng sản xuất năm 1907. MC bị bắn xăng đầy mặt vì nhiên liệu rò rỉ. Tia lửa điện đã bắt với xăng khiến mặt Jay Leno bốc cháy.

Dù rất sốc nhưng ông vẫn bình tĩnh, nhắm chặt mắt và cố gắng giữ hơi thở đều rồi cố gắng thoát ra khỏi gầm xe trước khi người bạn kéo ông ra ngoài. Mọi việc diễn ra chỉ khoảng 10 giây. Jay Leno sau đó dúi mặt vào áo của Dave Killackey để dập lửa, vài phút sau xe cấp cứu tới.

Jay Leno sau khi tai nạn, dù da đã được ghép nhưng vẫn còn sẹo.

Vụ cháy xe trong garage ô tô khiến ông bị bỏng độ 2, từ mặt lan xuống người từ cổ, ngực, cánh tay đến bàn tay. Sau đó Jay Leno phải nằm điều trị 9 ngày ở trung tâm bỏng Grossman tại bệnh viện West Hills. Ông phải tiến hành hai cuộc phẫu thuật ghép da và 8 ngày sau tai nạn ông đã có một gương mặt mới.

Hiện sức khỏe Jay Leno đã ổn định, ông đã có gương mặt mới và tự tin xuất hiện trước ống kính. Vụ tai nạn cũng là lời nhắc nhở để Jay Leno cẩn trọng hơn, tránh xảy ra việc tương tự. Jay Leno nổi tiếng mê sưu tập ô tô, hầu hết là xe cổ có giá trị lớn. Garagre của ông hiện có khoảng 180 chiếc.

An Na

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mc-noi-tieng-lan-dau-noi-ve-vu-tai-nan-gay-bong-nghiem-trong-2090707.html