'MC quốc dân' Yoo Jae Suk bị nghi ngờ quấy rối tình dục phụ nữ

Một nhóm gồm luật sư và cựu phóng viên công bố đoạn băng ghi âm khiến Yoo Jae Suk bị nghi ngờ đã quấy rối tình dục phụ nữ. Chiều 19/12, nam MC đã phủ nhận cáo buộc trên.

Mới đây, danh ca kỳ cựu Kim Gun Mo bị cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ. Thông tin trên khiến khán giả Hàn Quốc vừa bối rối vừa tức giận. Ngay sau đó, kênh YouTube có tên Garo Sero Research Institute - những người đã bóc trần vụ việc của Kim Gun Mo - đã tiết lộ ra đoạn băng phỏng vấn khiến "MC quốc dân" Yoo Jae Suk bị nghi ngờ tội danh tương tự.

Theo đó, kênh Garo Sero Research Institute do luật sư Kang Yong Seok, cựu phóng viên Kim Se Ui và Kim Yong Ho thành lập. Họ đã phỏng vấn một số phụ nữ bị người nổi tiếng quấy rối. Sau khi tố cáo Kim Gun Mo, nhóm ba người này tiếp tục công bố lời khai của nạn nhân thứ 3.

Yoo Jae Suk bị nghi ngờ quấy rối tình dục một phụ nữ làm việc tại tụ điểm giải trí đêm.

Yoo Jae Suk bị nghi ngờ quấy rối tình dục một phụ nữ làm việc tại tụ điểm giải trí đêm.

Cô gái trong băng ghi âm cho biết cô làm việc tại một tụ điểm giải trí đêm. Một người nổi tiếng xuất hiện trong “chương trình quốc dân” Infinity Challenge đã xâm phạm tình dục cô. Người này khẳng định kẻ tấn công vốn nổi tiếng nhờ đời tư trong sạch và lối sống ngay thẳng.

Sau khi đoạn băng ghi âm trên được công bố, khán giả Hàn Quốc đưa ra nhiều suy đoán về đối tượng được nói tới trong lời khai. Phần lớn ý kiến đều cho rằng chỉ có MC Yoo Jae Suk là phù hợp với miêu tả.

Tuy nhiên, dư luận xứ kim chi tỏ ra không tin tưởng vào cáo buộc trên. Đông đảo khán giả bình luận trên các trang báo và mạng xã hội đều tỏ rõ sự tin tưởng dành cho "MC quốc dân".

"Mong rằng đó không phải là Yoo Jae Suk, nếu đúng là thật thì đây là cú sốc khủng khiếp", "Tôi tin rằng không phải Yoo Jae Suk ", "Anh ấy đã phủ nhận, nên tôi không tin vào lời cáo buộc này", "Chẳng ai lạ gì lối sống của Yoo Jae Suk nữa. Ai gặp cũng yêu quý, kể cả những người lớn tuổi cũng luôn quý trọng anh ấy. Vì vậy, tôi tin rằng Yoo Jae Suk không phải người như thế"... là một số bình luận bênh vực thành viên Running Man bản Hàn.

Một ngày từ khi tin tức nổ ra, chiều 19/12, Yoo Jae Suk đã trả lời báo chí về nghi vấn trên. Trước sự chứng kiến của phóng viên, nam MC nói: "Khi tên tôi xuất hiện dày đặc trên cột tìm kiếm, nhiều người hỏi rằng tôi có phải là nhân vật trong tin đồn không. Và tôi rất ngạc nhiên. Đương nhiên đó không phải là tôi".

"MC quốc dân" phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục trong buổi họp báo chiều 19/12.

"Việc nhắc đến chuyện này có thể gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Tuy nhiên, tôi quyết định nói về chuyện này ngay ở đây. Tôi phải nói rõ và hy vọng không có thêm nạn nhân vô tội nào nữa", anh nói thêm.

Hiện, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Hàn Quốc. Nhiều người mong bộ ba luật sư và cựu phóng viên nhanh chóng chỉ đích danh người được nhắc tới trong đoạn băng ghi âm để lấy lại công bằng cho Yoo Jae Suk cũng như có biện pháp trừng phạt thích đáng với kẻ quấy rối tình dục.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mc-quoc-dan-yoo-jae-suk-bi-nghi-ngo-quay-roi-tinh-duc-phu-nu-post1027287.html