MC Thành Trung và vợ 9X được chúc phúc tại chùa trong lễ hằng thuận

Vừa qua, MC Thành Trung và Ngọc Hương đã tổ chức lễ hằng thuận tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

MC Thành Trung tổ chức lễ hằng thuận với bạn gái 9X

Cả hai có một buổi lễ hạnh phúc, ấm cùng với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Trước đó, hôm 21.2, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi bí mật tại Hà Nội. Vào ngày 22.3 tới đây, MC Thành Trung và bạn gái 9X sẽ tổ chức tiệc cưới.

Thành Trung và bạn gái Ngọc Hương công khai hẹn hò từ năm 2013. Tuy hạn chế nói đến chuyện tình cảm với truyền thông, MC X Factor thường xuyên đăng ảnh lãng mạn của hai người lên trang cá nhân cùng những dòng trạng thái ngọt ngào.

Thành Trung và bạn gái làm lễ trước ban thờ và được sự chúc phúc của gia đình cùng người thân (Ảnh: Phạm Khoa)

Trên trang cá nhân, Ngọc Hương - bà xã của MC Thành Trung chia sẻ một vài hình ảnh về lễ hằng thuận với tâm trạng hạnh phúc: "Cuối cùng thì ngày này cũng đến... ngày chúng mình chính thức nên duyên vợ chồng". Trong ảnh, cô mặc áo dài thêu họa tiết, còn Thành Trung mặc vest bảnh bao. Lễ hằng thuận của cặp đôi diễn ra tại một ngôi chùa ở Hà Nội với sự góp mặt của gia đình và một số bạn bè thân thiết. Ngọc Hương tâm sự, vợ chồng cô thề nguyện sẽ suốt đời bên nhau.

Bạn gái Thành Trung sinh năm 1991, là tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, cô cũng kinh doanh thời trang. Nam MC từng thẳng thắn chia sẻ Ngọc Hương chính là stylist, giúp anh hiểu hơn về thời trang.

Trước đó, hôm 21.2, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Đám cưới của Thành Trung sẽ diễn ra vào ngày 22.3 ở Hà Nội

Việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa một mặt giữ được nét văn hóa dân tộc, mặt khác còn phát huy một cách hiệu quả nền tảng trí tuệ và đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình và xã hội. Theo tên gọi, “Hằng” là thường xuyên, luôn luôn, “Thuận” là hòa thuận, đồng thuận hướng về những điều cao thượng, chân thiện trong đời sống. Hằng thuận có nghĩa vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính, nhường nhịn cùng nhau làm tròn trách nhiệm, bổn phận của vợ chồng trong đời sống gia đình, với ông bà, cha mẹ và con cái, hướng đến con đường tu tập giác ngộ, giải thoát trên cơ sở giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện và tu tập theo bát chánh đạo.

Dạ Thảo

Ảnh: Phạm Khoa

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/mc-thanh-trung-va-vo-9x-duoc-chuc-phuc-tai-chua-trong-le-hang-thuan-58672.html