MC Thu Hà chính thức lên tiếng về việc bị cầu thủ 'gạ tình' ở khách sạn

Nữ MC Thu Hà cho rằng, cô có đủ bằng và sẵn sàng đối chất về vụ việc bị một tuyển thủ Việt Nam 'gạ tình' tại một khách sạn ở Hà Nội.

Liên quan vụ việc nữ MC Thu Hà (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng, đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh) "tố" bị một tuyển thủ Việt Nam "gạ tình" tại một khách sạn đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng xã hội. Thậm chí có ý kiến cho rằng, MC này đã cố tình làm màu, thổi phồng sự việc để "đánh bóng" tên tuổi. Do đó, nữ MC này đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

MC Thu Hà cho rằng, nếu bị đưa ra đối chất thì cô cũng có đủ bằng chứng

MC Thu Hà cho rằng, nếu bị đưa ra đối chất thì cô cũng có đủ bằng chứng

Trước những ồn ào từ dư luận, MC Thu Hà cho biết, ban đầu cô chỉ dự định đăng clip để chia sẻ chứ không nghĩ rằng sự lại được cộng đồng quan tâm nhiều như vậy.

"Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh để các bạn ấy không gặp phải trường hợp tương tự thôi chứ không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp hay công việc của ai hết. Nên là tôi chỉ chia sẻ góc nhìn, quan điểm của mình về sự việc, còn để ảnh hưởng đến người khác thì tôi sẽ không chia sẻ quá sâu", MC Thu Hà bày tỏ quan điểm.

MC Thu Hà không muốn mọi chuyện "đi quá xa"

Cũng theo MC Thu Hà, cô kể câu chuyện này để mọi người phòng tránh sự việc tương tự. Tuy nhiên, do chủ quan và bị tin tưởng quá mức nên mới dùng cụm từ "cảnh tỉnh" cho những bạn nữ là fan hâm mộ, nhất là những fan ruột và thiếu đi sự cảnh giác, đề phòng”.

Nữ MC sinh năm 1996 cho rằng, cô không dùng cách này để "PR" bản thân. Người thông minh sẽ có nhiều cách khác để "đánh bóng" tên tuổi chứ không dại gì dựng chuyện tiêu cực.

Đến thời điểm hiện tại, cô gái này mong muốn khép lại câu chuyện. Cô không muốn làm tổn hại danh tiếng, khiến cầu thủ bị VFF kỷ luật. Nếu đổi lại việc bị chỉ trích mà không phải tổn hại đến ai thì cô vẫn chấp nhận.

Thu Hà vẫn khẳng định mình có đủ bằng chứng vì "thời gian, địa điểm, hình ảnh đã có"; "nếu có bị đưa ra đối chất tới cùng thì tôi vẫn có đủ bằng chứng". Tuy nhiên, Thu Hà cũng cho rằng, ban đầu cô cũng sai khi đưa ra những "tín hiệu" cho đối phương.

Liên quan vấn đề trên, trước đó, trên Tiktok, MC Thu Hà đã kể lại câu chuyện tình cờ gặp một cầu thủ tại sự kiện do cô dẫn chương trình. Sau đó, họ có trò chuyện qua mạng xã hội.

Nhân dịp Thu Hà có chuyến công tác tại Hà Nội, cầu thủ này đã ngỏ ý lo vé máy bay, đặt phòng khách sạn và cô đã đồng ý. Tuy nhiên, khi gặp trực tiếp thì cô cảm thấy đối phương là "trai đểu", có dấu hiệu "đi quá giới hạn" khiến cô cảm thấy sợ và từ chối.

Sau khi Thu Hà trở về TP. Hồ Chí Minh, cầu thủ này cũng không liên lạc hay hỏi thăm, xin lỗi về sự việc trên.

Thu Hà là nữ MC song ngữ tại nhiều sự kiện

Được biết, MC Thu Hà tốt nghiệp hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Cô gái này từng cộng tác tại Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, công tác tại Bản tin Thể thao của Truyền hình FPT, chương trình review về xe trên sóng VTV.

Được biết, Thu Hà là MC song ngữ tại nhiều sự kiện. Đặc biệt, nữ MC này còn lọt Top 10 Cầu vồng VTV.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mc-thu-ha-chinh-thuc-len-tieng-ve-viec-bi-cau-thu-ga-tinh-o-khach-san-242299.html