Mẹ 2 con thiết kế căn hộ nhỏ 43m2 thành không gian sống ấm cúng

Căn hộ nhỏ nhìn trông sáng sủa và rộng rãi hơn hẳn diện tích thực tế của nó làm nhiều người cảm thấy khó tin.

Dù khó tin nhưng lại là sự thật, căn hộ nhỏ này chỉ rộng vỏn vẹn 43m². Điều khiến bạn ngạc nhiên hơn cả đó là căn hộ được chia thành phòng làm việc, nhà bếp, phòng tắm và có đến 2 phòng ngủ. Phòng ngủ chính là của chị Trương và phòng ngủ nhỏ khác dành cho cậu con trai 6 tuổi của chị.

Ấm cúng và dễ thương là những gì bạn liên tưởng đến đầu tiên khi đặt chân đến căn hộ này. Gam màu chủ đạo tươi sáng và lối thiết kế nội thất tinh tế chính là yếu tố làm nên một không gian thoáng đãng, rộng hơn hẳn diện tích chỉ 43m² của căn hộ này.

Phòng làm việc nằm giữa căn hộ được xem như một không gian sinh hoạt đa chức năng. Ở đây có bàn làm việc của mẹ, bàn học của bé và phía sau là một thư viện sách tại nhà. Ngoài ra, thay vì lựa chọn tivi thì chị Trương quyết định sử dụng máy chiếu để tiết kiệm diện tích. Vào mỗi dịp cuối tuần chị Trương thường cùng cậu con trai thưởng thức những chương trình giải trí, giáo dục tại chính căn phòng này.

Góc làm việc và học tập của hai mẹ con được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Khung cửa sổ kính ngay trước mặt cũng là một điểm nhấn biến góc nhỏ này trở nên ấn tượng và có tầm nhìn tốt hơn. Chính nhờ thiết kế này mà ánh sáng tự nhiên từ phòng của bé có thể vào bên trong góc làm việc và từ góc làm việc có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tạo cảm giác không gian thông thoáng hơn rất nhiều.

Một thiết kế được đánh giá cao trong không gian sinh hoạt này chính là hệ thống ánh sáng rất tốt. Là một người mẹ, chị Trương rất quan tâm đến nguồn ánh sáng cần thiết cho bé có thể học tập tốt mà không ảnh hưởng đến thị giác. Vì thế, bên cạnh hệ thống đèn trần, chị Trương còn lựa chọn thêm cây đèn có nguồn ánh sáng thân thiện với mắt trẻ đặt tại góc học tập của bé.

Đối diện với phòng làm việc là không gian phòng tắm và nhà bếp. Dù diện tích không lớn nhưng nhờ sử dụng thiết kế mở nên mỗi không gian sinh hoạt này đều mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Phòng tắm được sắp xếp với khu vực rửa mặt và giặt giũ ở bên ngoài, chỉ có không gian tắm được đặt trong phòng kín. Khu vực bồn rửa mặt dù có bao nhiêu đồ thì mọi thứ đều được chị Trương sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp bên trong tủ và kệ lưu trữ. Ngoài ra, chị Trương đặt máy gặt và máy sấy ngay bên ngoài phòng tắm để hàng ngày có thể làm sạch quần áo nhanh chóng mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến không gian phơi đồ.

Sự khéo léo của chị Trương được thấy rõ nhất trong cách sắp xếp nhà bếp. Căn bếp với diện tích chưa đến 4m² là nơi lưu trữ của biết bao thiết bị và dụng cụ nhà bếp. Hệ thống tủ bếp và giá kệ đã giúp tạo ra những không gian lưu trữ tiện lợi cho chị Trương trong quá trình sử dụng. Theo chị Trương, khi sử hữu một căn bếp nhỏ, nếu muốn nó trông thật gọn gàng thì bạn cần giấu đi càng nhiều càng tốt. Điều này được đã chị vận dụng rất thành công trong không gian sống của gia đình mình.

Phòng ngủ của bé vốn dĩ là phòng khách của căn hộ. Sau này, căn phòng đã được Chị Trương cải tạo lại thành phòng ngủ cho con trai. Căn phòng có khung cửa kính cỡ lớn nên nhận được nhiều ánh sáng trong ngày từ lúc bình minh đến khi mặt trời xuống núi. Trong phòng, số lượng đồ nội thật không nhiều, chỉ bao gồm giường ngủ, tủ quần áo, tủ sách và tủ đựng đồ chơi của bé. Dù diện tích hạn chế nhưng chị Trương vẫn muốn tạo ra một khoảng không gian đủ để cho bé vận động và vui đùa mỗi ngày.

Phòng ngủ chính vẫn là một không gian ấm cúng, nhẹ nhàng. Trong phòng còn có một bàn làm việc nhỏ. Do tính chất công việc, chị Trương đôi lúc vẫn cần phải tăng ca nên chị sẽ làm việc trong phòng riêng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé.

Không gian lưu trữ quần áo và đồ dùng của chị Trương được thiết kế lấy ý tưởng từ Nhật Bản. Thay vì sử dụng tủ gỗ truyền thống, chị Trương thiết lập thành hệ thống khung treo và mua thêm hộp đựng để bảo quản đồ dùng. Tất cả được giấu kín sau tấm rèm vừa tiết kiệm diện tích sử dụng, vừa không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của căn phòng.

Dẫu cho diện tích eo hẹp là vậy nhưng chị Trương vẫn luôn hài lòng với không gian sống do chính tay mình tạo ra. Bởi lẽ, đây là tổ ấm mà mỗi ngày sau khi trở về nhà, chị lại cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn bất kì đâu trên thế gian này.

Nhật Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-2-con-thiet-ke-can-ho-nho-43m2-thanh-khong-gian-song-am-cung-2023042109261419.htm