Mẹ 8X đánh bay 'ác mộng' con ho đờm, viêm hô hấp

Gọi 18006643 để gặp mẹ 8X và nghe chị Hương chia sẻ về kinh nghiệm giúp con hết ho đờm, viêm hô hấp quanh năm.

Cũng từng là bà mẹ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm rơi vào hoàn cảnh mất ăn mất ngủ vì con viêm hô hấp, ho, đờm, khò khè quanh năm, nhưng may mắn hơn nhiều mẹ khác, chị đã tìm được cách này. Giờ đây con chị không những khỏe mạnh không còn viêm hô hấp mà còn ăn ngon ngủ tốt nữa.

Chi Hoàng Thị Hương trong buổi giao lưu với Bác sỹ do Báo Đất Việt thực hiện

Chị: Hoàng Thị Thu Hương, Mẹ của bé Bống 2,5 tuổi

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

Chúng tôi gặp chị Hương trong buổi giao lưu trực tuyến với bác sỹ do Báo Đất Việt Tổ chức với một khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ không ai nghĩ rằng 1 năm trước đây chị đã từng phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nặng vì trai liên tục nhập viên vì viêm hô hấp. Chị Chia sẻ “Từ lúc sinh ra đến lúc được 14 tháng trộm vía Bống cũng khỏe mạnh lắm, thỉnh thoảng chỉ ốm vặt nhưng ít thôi. Khi bé được 15 mình quyết định cho con đi học. Nhưng từ khi đi học thì con rất hay bị sổ mũi, viêm họng rồi dẫn đến viêm tai giữa, phải dung rất nhiều kháng sinh nên kéo theo đó là bé rất lười ăn.

Theo chị Hương, cái vòng luẩn quẩn con ốm nhập viện- dùng kháng sinh – lười ăn – con ốm nhập viện cứ tái diễn đi tái diễn lại khiến chị Hương không thể nào tập trung vào công viêc được mà thường xuyên phải nghỉ ở nhà chăm con. “Thực sự mình rất là buồn và cảm thấy rất là bí bách trong thời gian đấy”

Chi Hương mới lập gia đình, kinh tế chưa có chị lại hay phải nghỉ làm để ở nhà chăm con nên mọi ghánh nặng kinh tế dồn lên vai người chồng. Mặc dù vậy ai mách cho thuốc gì hay chị cũng cố gắng mua để dùng chỉ mong con khỏi bệnh “ Đợt đấy thuốc nội mình cũng thử, thuốc ngoại mình cũng dùng hết nhưng mình không hề thấy có hiệu quả gì cả. Trong 1 tháng bé vẫn phải uống kháng sinh tới 2 lần”. “Ở trên Facebook mình có tham gia hội Mẹ khỏe con ngoan, tình cờ hôm đó có một mẹ cũng có con hay bị viêm hô hấp giống y hệt Bống nhà mình lên chia sẻ và mách dùng Bảo Khí Nhi Plus rất hiệu quả”

Chị tìm ngay thông tin về Bảo Khí Nhi Plus thì thấy rằng đây là sản phẩm 100% thiên nhiên, rất an toàn và nhiều bé uống thấy giảm ho, đờm, viêm hô hấp rất nhanh nhưng chị vẫn có một sự đắn doBảo Khí Nhi Plus được khuyên dùng từ 3-6 tháng, mà lúc đó kinh tế hai vợ chồng cũng khá khó khăn. Nhưng nhớ đến những ngày tháng vừa qua chị quyết phải cho con mình thử con hơn là con cứ bị bệnh đi viện dùng kháng sinh suốt, hai vợ chồng lại phải nghỉ làm.

“Mình dùng Bảo Khí Nhi Plus tuần đầu tiên kết hợp với thuốc sổ mũi và viêm tai giữa bác sỹ kê thì mình thấy bé hết sổ mũi nhanh hơn so với mọi khi chưa dùng và bạn ý ngủ ngon hơn, không còn bị khò khè nữa” Đến nay thì bé nhà chị Hương đã dùng Bảo khí Nhi được 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng rồi. Bé khỏe hơn, ăn ngon và ngủ cũng tốt nữa. Như đợt giao mùa này đi học lóp Bống có nhiều bé bị ho, sổ mũi phải nghỉ học mà trộm vía Bống không hề bị lây bệnh làm cả nhà chi Hương ai cũng mừng.

Chia sẻ với câu chuyên của chị Hương, PSG.TS.Thầy thuốc Nhân Dân Đinh Ngọc Sỹ, Nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung Ương cho biêt. Trẻ bị viêm hô hấp có đến 85% là do virus. Việc trẻ dùng kháng sinh từ rất sớm vừa không có tác dụng trên virus lại gây nguy hiểm cho trẻ. Kháng sinh sẽ diệt các vi khuẩn đường ruột vốn đã rất ít ở tuổi các cháu đang còn nhỏ. Hệ vi khuẩn đường ruột có tác dụng làm lên men phân, Khi các vi khuẩn đo bị diệt đường ruột của bé không thể lên men và tiêu hóa được, làm cho phân sống, rối loạn tiêu hóa. Lâu ngày có thể dẫn đến trẻ biếng ăn.

Đánh giá về giải pháp Chị Hương dùng cho con có thực sự tốt hay không. PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ chia sẻ là không nên dùng ngay kháng sinh để trị viêm hô hấp cho con nếu con mới chỉ có những biểu hiện ho, sổ mũi thông thường mà cha mẹ nên dùng các loại thảo dược có tính chống viêm, kháng vi khuẩn, virus cho con trước vì dụ như Húng Chanh, Bách Bộ, Cỏ Xạ Hương có trong sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/me-8x-danh-bay-ac-mong-con-ho-dom-viem-ho-hap-3353730/