Mẹ bầu khóc ngất khi siêu âm thấy có nhiều 'hố đen' ở nhau thai và quyết định bất ngờ

Do 2 lần mang thai đều rất suôn sẻ, cả hai con chào đời đều nặng hơn 3,5kg nên sản phụ nghĩ lần mang bầu này cũng vậy. Nhưng cô đã khóc nức nở khi nhìn hình ảnh siêu âm.

Câu chuyện xảy ra với Mickayla Jordan-Smyth, sống tại North Yorkshire, nước Anh. Mickayla đã là mẹ của 2 đứa trẻ, Lenny (6 tuổi) và Lewie (13 tuổi). Khi biết mình mang thai em bé thứ 3, cô rất hạnh phúc.

Trong tuần thứ 12 của thai kỳ, lần đầu tiên Mickayla đã đi siêu âm tại Bệnh viện Đại học James Cook. Tuy nhiên, cô và bác sĩ đã nhìn thấy rất nhiều hố đen ở nhau thai – nơi mà đáng ra em bé của bà mẹ này phải đang hình thành với kích thước một quả nho.

Tuần 12 của thai kỳ, Mickayla nhìn thấy rất nhiều hố đen ở nhau thai.

Tuần 12 của thai kỳ, Mickayla nhìn thấy rất nhiều hố đen ở nhau thai.

Chính bởi điều này khiến bác sĩ không thể nhìn thấy phần lớn bào thai. Các bác sĩ đã nói, có thể Mickayla đang gặp phải tình trạng mang thai trứng.

Do những lần trước Mickayla mang thai đều rất suôn sẻ, cả hai con chào đời đều nặng hơn 3,5kg nên cô nghĩ lần mang bầu này cũng vậy. Bởi thế Mickayla đã khóc nức nở.

Thậm chí sau đó, Mickayla còn đến gặp chuyên gia về lĩnh vực này và bác sĩ vẫn khẳng định rằng cô đang mang thai trứng nên mới có những lỗ đen lớn tại phần nhau thai nhìn như các lỗ trên tổ ong đang phát triển bên cạnh em bé của Mickayla.

Thậm chí tuần thứ 26, vợ chồng Mickayla vẫn chưa thể nhìn thấy được em bé do bị che lấp bởi những lỗ đen lớn.

Bác sĩ giải thích đây là một trường hợp lỗi gen hiếm gặp xảy ra khi một quả trứng được thụ tinh bởi hai tinh trùng và phát triển với hai bộ nhiễm sắc thể thay vì chỉ một - nam hay nữ như bình thường. Trong một vài trường hợp, mô phân tử này có thể phát triển thành ung thư, thường được gọi là u ác tính, với tỉ lệ khoảng 3%.

Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên bỏ thai, Mickayla vẫn quyết định làm tất cả để con mình được chào đời dù có thể nguy hiểm cả tính mạng của mình.

Suốt cả thai kỳ, bác sĩ luôn theo dõi sát sao tình trạng thai nhi và tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình siêu âm hàng tuần, thấy những lỗ đen cứ lớn dần lên nhưng thai nhi dường như không bị "sự uy hiếp" của những lỗ đen và vẫn phát triển đều. Thậm chí tuần thứ 26, vợ chồng Mickayla vẫn chưa thể nhìn thấy được em bé do bị che lấp bởi những lỗ đen lớn. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình điều trị ung thư sau khi sinh em bé.

Bé Raine đã chào đời với cân nặng chỉ hơn 1kg.

Một ngày khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện cô Mickayla bị bong nhau thai. Lập tức, cô được chuyển ngay đến phòng sinh mổ khẩn cấp và ở đó, bé Raine đã chào đời với cân nặng chỉ hơn 1kg. Cả nhà Mickayla và các bác sĩ không thể tin được bé Raine đã sống sót được qua hàng loạt những biến cố.

Sau sinh, các bác sĩ mới hội chẩn lại, hóa ra Mickayla mắc phải một biến chứng thai kỳ hiếm gặp với tên gọi là loạn sản trung mô bánh nhau (Placental Mesenchymal Dysplasia - PMD), dễ bị nhầm lẫn với mang thai trứng.

Hóa ra Mickayla mắc phải một biến chứng thai kỳ hiếm gặp với tên gọi là loạn sản trung mô bánh nhau.

Được biết loạn sản trung mô bánh nhau (PMD) là một biến chứng thai kỳ với tỉ lệ mắc 0.02%. Biến chứng này được mô tả đầu tiên bởi Moscoso năm 1991.

Loạn sản trung mô bánh nhau là một bất thường mạch máu hiếm gặp, đặc trưng bởi sự quá sản các thân nhung mao ở màng đệm. Cần phải chẩn đoán phân biệt một cách chính xác loạn sản trung mô bánh nhau với các bệnh lý như chửa trứng bán phần, song thai có một thai bình thường và một thai trứng toàn phần hay nhau thể khảm vì tiên lượng và điều trị hoàn toàn khác nhau.

Việc theo dõi và tiên lượng loạn sản trung mô bánh nhau rất quan trọng vì tình trạng này liên quan đến một số kết cục thai kỳ không tốt trên sản phụ lẫn thai nhi.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-bau-khoc-ngat-khi-sieu-am-thay-co-nhieu-ho-den-o-nhau-thai-va-quyet-dinh-bat-ngo-512022221110411438.htm