Mẹ bế con gái vào trung tâm y tế gửi rồi bỏ đi

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang cưu mang bé gái khoảng 3 tháng tuổi, bị mẹ bỏ rơi.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn), cho biết ngày 7/5.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một phụ nữ 30-35 tuổi bế bé gái khoảng 3 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Sau đó, người này nhờ phụ nữ khác bế đứa trẻ để đi vệ sinh.

Bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Đến trưa, phụ nữ này vẫn không quay lại. Sự việc được trình báo lên lãnh đạo trung tâm y tế.

Kiểm tra túi đồ của đứa trẻ, nhân viên phát hiện một ít quần áo, bình sữa và lá thư viết tay với nội dung: "Do bị bệnh tật quá hiểm nghèo nên không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu".

Bé gái nặng 5 kg, khoảng 3 tháng tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh.

Nghe tin bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi, nhiều người dân đến xin nhận nuôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương giao cho Trung tâm Y tế huyện chăm sóc và làm thủ tục thông báo tìm người nhà. Nếu người thân không đến nhận bé, chính quyền sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Trung tâm y tế huyện Anh Sơn. Ảnh: Google maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-be-con-gai-vao-trung-tam-y-te-gui-roi-bo-di-post943755.html