Mẹ bị cảm lạnh, con dễ có nguy cơ hen suyễn

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san Annals of Allergy, Asthma and Immunology, những phụ nữ bị cảm lạnh và nhiễm khuẩn càng nhiều trong thời gian mang thai càng làm tăng nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị hen suyễn.

Ảnh: Shutterstock

Cuộc nghiên cứu ở 513 thai phụ tại Đức cho thấy người mẹ phơi nhiễm khuẩn trong thời gian mang thai làm ảnh hưởng môi trường trong tử cung, từ đó làm tăng nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị dị ứng và hen suyễn trong suốt thời thơ ấu. “Ngoài ra, những đứa trẻ tiếp xúc sớm với các tác nhân gây dị ứng, chẳng hạn như khói bụi và lông vật nuôi, nguy cơ nhạy cảm với các tác nhân này tăng cao ở tuổi lên 5”, chuyên gia dị ứng Mitch Grayson thuộc American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), một tổ chức y tế ở Mỹ, cho biết.

Mai Duyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/me-bi-cam-lanh-con-de-co-nguy-co-hen-suyen-1773.html