Mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không?

Sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh. Theo đó, bị tiêu chảy có nên cho con bú không là điều mà rất nhiều bà mẹ quan tâm và thắc mắc.

Hầu hết, các bà mẹ đều rất chú trọng chế độ ăn uống cũng như sức khỏe để có nguồn sữa mẹ tốt nhất cho con. Bởi việc bú sữa mẹ không chỉ giúp trẻ nhận được các chất dinh dưỡng mà còn giúp hệ miễn dịch của bé được tăng cường.

Đồng thời, sữa mẹ tập hợp phong phú các yếu tố hóa sinh với các hormone tăng trưởng và hơn 60 loại enzym để giúp bé phát triển toàn diện. Tuy nhiên, những thay đổi về chế độ ăn uống của người mẹ cũng dễ dẫn đến tình trạng tiêu chảy khi mang thai cũng như cho con bú.

Vậy mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không?

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp mẹ và bé tăng cường kháng thể chống lại nhiều bệnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Thông thường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu chảy ở sản phụ là do đường ruột chưa thể hoạt động bình thường sau khi sinh con cùng chế độ ăn uống đặc biệt khiến tiêu hóa khó khăn. Vì vậy, mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh cũng như việc sản phụ có dùng thuốc hay không. Theo đó, các mẹ cũng không cần quá lo lắng và hoang mang.

Cụ thể, nếu trường hợp mẹ bị tiêu chảy do đường tiêu hóa sẽ không ảnh hưởng và lây lan cho con thông qua sữa mẹ. Thế nên trong thời gian bị tiêu chảy, sản phụ vẫn có thể cho con bú bình thường và triệu chứng này cũng sẽ biến mất sau vài ngày nếu biết cách chăm sóc hợp lý.

Tuy nhiên, các mẹ cũng không nên quá chủ quan với bệnh tiêu chảy bởi khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, buồn nôn, đi ngoài ra máu thì tình trạng đã nghiêm trọng hơn. Lúc này, nên tạm dừng cho bé bú và nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám và điều trị bệnh.

Ngoài ra, nếu mẹ phát hiện bé cũng bị tiêu chảy thì không nên quá lo lắng bởi nguyên nhân trẻ sơ sinh bị tiêu chảy chưa hẳn do nguồn sữa mẹ bị nhiễm bệnh. Gặp trường hợp này thì tốt nhất nên đưa bé đến gặp bác sĩ để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Mẹ cho con bú nên làm gì khi bị tiêu chảy?

Sau sinh mẹ có thể gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa gây ra tiêu chảy, táo bón. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo tư vấn của nhiều bác sĩ thì sản phụ đang cho con bú mà bị tiêu chảy nên sử dụng các thực phẩm, dược phẩm tự nhiên để chữa bệnh hơn là dùng thuốc kháng sinh, thuốc Tây để không gây ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ.

Theo đó, nếu triệu chứng tiêu chảy chỉ mới xuất hiện thì các mẹ có thể dùng một số bài thuốc dân gian như: Nấu nước lá ổi với vỏ bưởi khô hoặc sử dụng búp ổi, rửa sạch, nhai cùng với vài hạt muối, nuốt nước, ngày 2 – 3 lần. Thay vì sử dụng thuốc Tây thì sản phụ nên cung cấp các vi khuẩn sống có trong men vi sinh, sữa chua để bảo vệ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa được cân bằng.

Ngoài ra, sản phụ bị tiêu chảy nên bổ sung nhiều nước để tăng cường chất điện giải cho cơ thể. Đồng thời, nên tăng cường ăn các loại thức ăn dạng lòng như canh, cháo, súp sẽ giúp tiêu hóa dễ dàng và hấp thụ nhiều nước cho cơ thể.

Bên cạnh đó, sau mỗi bữa ăn thì mẹ nên uống một tách trà hoa cúc, gừng, mật ong, bạc hà,…sẽ giúp làm sạch khuẩn đường ruột, hạn chế đau bụng và chống viêm. Mặt khác, sản phụ nên ăn các thực phẩm có ít chất xơ, đồng thời cần có một chế độ nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn và vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Nam Phong (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/me-bi-tieu-chay-co-nen-cho-con-bu-hay-khong-c21a294962.html